Nhật quyết giải thích lại Hiến pháp để thực hiện quyền tự vệ tập thể

VOV.VN - Bất chấp vụ tự thiêu để phản đối, Nhật Bản khẳng định sẽ đẩy mạnh việc thông qua điều chỉnh bản Hiến pháp hòa bình của nước này.

Hãng tin AFP ngày 30/6 dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính quyền nước này sẽ kiên quyết đẩy mạnh kế hoạch điều chỉnh Hiến pháp, nới lỏng các hạn chế đối với quân đội bất chấp sự phản đối của một bộ phận người dân Nhật Bản.

 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trước đó, vụ tự thiêu của một người đàn ông ngay trung tâm thủ đô Tokyo để phản đối kế hoạch thay đổi Hiến pháp của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã khiến dư luận Nhật Bản cũng như quốc tế phải chú ý bởi các sự việc tương tự không thường xuyên diễn ra ở đất nước này.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản từ chối đưa ra bình luận về vụ tự thiêu và cho rằng đây là vấn đề của cảnh sát, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ đẩy mạnh việc thông qua điều chỉnh bản Hiến pháp hòa bình cho phép nước này có thể thực hiện quyền phòng thủ tập thể.

Ông Suga nói: “Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối trong việc thống nhất quan điểm giữa các đảng phái. Một khi đã đạt được sự đồng thuận, chúng tôi sẽ trình kế hoạch để Nội các thông qua vào ngày mai (1/7)”.

Kể từ sau Thế chiến II,  Hiến pháp Nhật Bản, hay còn gọi là Hiến pháp hòa bình năm 1947, cấm sử dụng quân đội phát động chiến tranh tấn công các quốc gia khác để giải quyết xung đột và chỉ được sử dụng lực lượng vũ trang để tự vệ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe đã chuẩn bị những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm loại bỏ lệnh cấm kể trên.

Giải thích về kế hoạch điều chỉnh lại Hiến pháp, Thủ tướng Abe cho hay, chính những căng thẳng trong khu vực (bao gồm cả lập trường ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ cũng như một Triều Tiên thất thường) khiến Nhật Bản cần phải được chuẩn bị tốt hơn để bảo vệ chính mình.

Kế hoạch giải thích lại Hiến pháp của Chính quyền ông Abe nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Tokyo nhưng lại gây nhiều tranh cãi ở trong nước. Một cuộc khảo sát từ ngày 27-29/6 do tờ Nikkei thực hiện cho thấy, chỉ có 34 % người tham gia bỏ phiếu tán thành việc giải thích lại Hiến pháp trong khi có tới 50 % số người được hỏi phản đối việc làm này.

Như để khẳng định sự cần thiết phải thay đổi, ông Suga nói: “Chính phủ cần phải bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân cũng như sự an toàn của đất nước… và nếu có một khiếm khuyết nào đó trong hệ thống luật pháp hiện hành, chúng tôi cần phải khắc phục điều đó”.

Theo giới phân tích, động thái giải thích lại bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản có khả năng sẽ làm cho chính quyền Trung Quốc nổi giận, khi hai nước đang mắc kẹt trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh
Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

VOV.VN - Cụ thể Tổng thống Aquino ủng hộ việc Nhật Bản đưa quân ra nước ngoài bảo vệ các đồng minh.

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

VOV.VN - Cụ thể Tổng thống Aquino ủng hộ việc Nhật Bản đưa quân ra nước ngoài bảo vệ các đồng minh.

Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Tuy vậy, Nhật Bản cho biết nước này không thay đổi kế hoạch gặp mặt các quan chức Triều Tiên tuần tới.

Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhật Bản lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Tuy vậy, Nhật Bản cho biết nước này không thay đổi kế hoạch gặp mặt các quan chức Triều Tiên tuần tới.

Người dân Nhật Bản không muốn đưa quân ra nước ngoài
Người dân Nhật Bản không muốn đưa quân ra nước ngoài

VOV.VN - Trong khi đó Mỹ và các đồng minh ở Đông Nam Á lại ủng hộ điều chỉnh mới này của chính phủ Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản không muốn đưa quân ra nước ngoài

Người dân Nhật Bản không muốn đưa quân ra nước ngoài

VOV.VN - Trong khi đó Mỹ và các đồng minh ở Đông Nam Á lại ủng hộ điều chỉnh mới này của chính phủ Nhật Bản.

Tự thiêu ở Nhật Bản phản đối việc giải thích lại Hiến pháp
Tự thiêu ở Nhật Bản phản đối việc giải thích lại Hiến pháp

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của người đàn ông tự thiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Tự thiêu ở Nhật Bản phản đối việc giải thích lại Hiến pháp

Tự thiêu ở Nhật Bản phản đối việc giải thích lại Hiến pháp

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của người đàn ông tự thiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp
Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đứng trước tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng, cả hai nước đang hợp tác chặt chẽ với nhau.

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đứng trước tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng, cả hai nước đang hợp tác chặt chẽ với nhau.

Nhật Bản và Triều Tiên vẫn gặp mặt bất chấp vụ phóng tên lửa
Nhật Bản và Triều Tiên vẫn gặp mặt bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 29/6 cho biết sẽ không có thay đổi nào trong kế hoạch gặp mặt các quan chức Triều Tiên tuần tới.

Nhật Bản và Triều Tiên vẫn gặp mặt bất chấp vụ phóng tên lửa

Nhật Bản và Triều Tiên vẫn gặp mặt bất chấp vụ phóng tên lửa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 29/6 cho biết sẽ không có thay đổi nào trong kế hoạch gặp mặt các quan chức Triều Tiên tuần tới.