Nhật, Singapore hối thúc xử lý tranh chấp Biển Đông

(VOV) - Lãnh đạo 2 nước kêu gọi tuân thủ luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đã hối thúc Trung Quốc cùng các nước Đông Nam Á liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giải quyết các bất đồng của họ phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
 

Thủ tướng Lý Hiển Long (phải) bắt tay Tổng thống Philippines tại APEC 2012 (Ảnh: Interak)

Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Vladivostok của Nga ngày 8/9.
 
Theo một quan chức Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy các mối quan hệ tại Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác đối thoại dự kiến diễn ra tháng 11 tới tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nơi vấn đề Biển Đông dự kiến nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu.
 
Cũng theo quan chức này, hai nhà lãnh đạo không thảo luận về các vấn đề liên quan tới khả năng Nhật Bản tham gia thỏa thuận "Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - sáng kiến tự do thương mại do Mỹ đứng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông
Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Đây được coi là dự án xây dựng hạ tầng đầu tiên kể từ khi cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập.

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Trung Quốc xây dựng cơ sở trái phép tại Biển Đông

Đây được coi là dự án xây dựng hạ tầng đầu tiên kể từ khi cái gọi là thành phố Tam Sa được thành lập.

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia
Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

ASEAN và Trung Quốc cần phải sẵn sàng trong việc thu hẹp khoảng cách hiểu biết về môi trường chiến lược cũng như cơ chế pháp lý.

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần 2 tại Malaysia

ASEAN và Trung Quốc cần phải sẵn sàng trong việc thu hẹp khoảng cách hiểu biết về môi trường chiến lược cũng như cơ chế pháp lý.