Nhật-Trung cùng đặt kỳ vọng cao vào chuyến thăm của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Abe được kỳ vọng mở ra không gian mới cho sự hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Chiều nay (25/10), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Thủ tướng Abe sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh song phương chính thức đầu tiên kể từ năm 2011 với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong bối cảnh hai cường quốc châu Á muốn phá băng trong mối quan hệ, nhất là vào thời điểm cả hai đang có xung đột thương mại với Mỹ.

Nhật-Trung đặt kỳ vọng vào chuyến thăm của Thủ tướng Abe. Ảnh:Reuters

Chuyến thăm ba ngày của Thủ tướng Abe được kỳ vọng mở ra không gian mới cho sự hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á, cũng như thúc đẩy niềm tin lẫn nhau. Một loạt thỏa thuận sẽ được hai bên ký kết, từ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, đối thoại mới về sáng tạo, đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…

Nhật Bản cũng hy vọng đạt được tiến triển trong việc thực hiện thỏa thuận năm 2008 về hợp tác khai thác các mỏ khí đốt ở biển Hoa Đông, đồng thời mong muốn Trung Quốc nới lỏng hạn chế nhập khẩu các sản phẩm ở những khu vực bị ảnh hưởng do thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Về phần mình, Trung Quốc hy vọng Thủ tướng Abe sẽ ra tuyên bố tích cực về Sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án xây dựng mạng lưới kết nối vận tải và thương mại giữa hơn 60 quốc gia.

Nhật Bản cũng đang thúc đẩy Chiến lược Thái Bình Dương Tự do và Mở rộng nhằm thúc đẩy thương mại và hạ tầng ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Nhật Bản muốn tất cả các dự án liên doanh với Trung Quốc đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh về tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo 3 nước Trung-Nhật-Hàn ngày 9/5 đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết đối với việc thúc đẩy hòa bình Bán đảo Triều Tiên.

Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo 3 nước Trung-Nhật-Hàn ngày 9/5 đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết đối với việc thúc đẩy hòa bình Bán đảo Triều Tiên.

Trung-Nhật khôi phục đàm phán về cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông
Trung-Nhật khôi phục đàm phán về cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông

VOV.VN - 2 bên cũng dự kiến lần đầu tiên thảo luận về cơ chế liên lạc để phòng tránh những va chạm đáng tiếc trên biển và trên không vào cuối năm nay.

Trung-Nhật khôi phục đàm phán về cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông

Trung-Nhật khôi phục đàm phán về cùng khai thác khí đốt ở biển Hoa Đông

VOV.VN - 2 bên cũng dự kiến lần đầu tiên thảo luận về cơ chế liên lạc để phòng tránh những va chạm đáng tiếc trên biển và trên không vào cuối năm nay.

Trung Quốc-Nhật Bản: Cải thiện quan hệ và những toan tính chiến lược
Trung Quốc-Nhật Bản: Cải thiện quan hệ và những toan tính chiến lược

VOV.VN - Ngày 25/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc nhân dịp 40 năm Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị giữa 2 nước.

Trung Quốc-Nhật Bản: Cải thiện quan hệ và những toan tính chiến lược

Trung Quốc-Nhật Bản: Cải thiện quan hệ và những toan tính chiến lược

VOV.VN - Ngày 25/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc nhân dịp 40 năm Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị giữa 2 nước.

Thủ tướng Abe thăm Bắc Kinh: Cơ hội cải thiện quan hệ Trung - Nhật
Thủ tướng Abe thăm Bắc Kinh: Cơ hội cải thiện quan hệ Trung - Nhật

VOV.VN- Hiện tại là thời điểm chín muồi nhất để Trung Quốc và Nhật Bản cải thiện quan hệ song phương kiểu mới trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Abe thăm Bắc Kinh: Cơ hội cải thiện quan hệ Trung - Nhật

Thủ tướng Abe thăm Bắc Kinh: Cơ hội cải thiện quan hệ Trung - Nhật

VOV.VN- Hiện tại là thời điểm chín muồi nhất để Trung Quốc và Nhật Bản cải thiện quan hệ song phương kiểu mới trong giai đoạn mới.