Nhật xác nhận 355 ca nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

Bộ Y tế Nhật Bản sáng 16/1 thông báo đã có thêm 70 trường hợp được xác định nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Ngày 16/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo đã có thêm 70 trường hợp được xác định nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess đang được cách ly ở thành phố Yokohama, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 355 người.

Du thuyền Diamond Princess. Ảnh New York Post

Phát biểu tại cuộc thảo luận bàn tròn tại đài truyền hình NHK, ông Katsunobu Kato cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 1.219 người, trong đó có 355 người xác định dương tính với COVID-19 (nCoV).  Trong số này, có 73 trường hợp không xuất hiện triệu chứng gì”.          

Tàu Diamond Princess chở hơn 3.700 người, gồm khoảng 3.400 hành khách cùng thủy thủ đoàn, khởi hành từ cảng Yokohama ngày 20/1 vừa qua và quay về cảng ngày 3/2. Một hành khách đã xuống tàu trước đó ở Hong Kong (Trung Quốc) và người này sau đó được xác nhận đã nhiễm COVID (nCoV). Hiện tàu Diamond Princess đang trong thời gian được cách ly 2 tuần ở cảng Yokohama, thời gian cách ly sẽ kéo dài đến hết ngày 19/2 tới.

Trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm trên tàu Diamond Princess, Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực khống chế dịch bệnh và cân nhắc phương án đối phó với kịch bản COVID-19 (nCoV) trở thàng bệnh dịch trong nước.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) Katsunobu Kato cho biết hiện chưa thể khẳng định COVID-19 (nCoV) có trở thành bệnh dịch ở nước này hay không, song không thể loại trừ khả năng dịch bệnh sẽ lây lan.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết cơ quan chức năng nước này sẽ thu thập thông tin dịch tễ học về COVID-19 (nCoV) để căn cứ vào đó đưa ra đánh giá về diễn biến dịch bệnh. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết chuyến bay thứ 5 của Chính phủ Nhật Bản tới Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch ở Trung Quốc, để đưa công dân về nước sẽ khởi hành vào 16/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước
Mỹ đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước

VOV.VN- Dự kiến, máy bay đón công dân Mỹ sẽ tới sân bay Haneda vào tối mai 16/2 và cất cánh trở lại Mỹ vào sáng 17/2.

Mỹ đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước

Mỹ đưa công dân trên du thuyền Diamond Princess về nước

VOV.VN- Dự kiến, máy bay đón công dân Mỹ sẽ tới sân bay Haneda vào tối mai 16/2 và cất cánh trở lại Mỹ vào sáng 17/2.

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước
Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

VOV.VN - Tối 15/2, một chuyên gia y tế cấp cao của Australia lên đường đến Nhật Bản để đánh giá tình hình nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

Australia cân nhắc đưa công dân trên du thuyền Diamond Princes về nước

VOV.VN - Tối 15/2, một chuyên gia y tế cấp cao của Australia lên đường đến Nhật Bản để đánh giá tình hình nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess.

Valentine đặc biệt trên tàu Diamond Princess bị cách ly vì Covid-19
Valentine đặc biệt trên tàu Diamond Princess bị cách ly vì Covid-19

VOV.VN - Đối với những người bị mắc kẹt trên con tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly, ngày 14/2 không phải là Ngày Valentine bình thường.

Valentine đặc biệt trên tàu Diamond Princess bị cách ly vì Covid-19

Valentine đặc biệt trên tàu Diamond Princess bị cách ly vì Covid-19

VOV.VN - Đối với những người bị mắc kẹt trên con tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly, ngày 14/2 không phải là Ngày Valentine bình thường.