Nhiều công nhân Campuchia thiếu khả năng tiếp cận các gói an sinh xã hội
VOV.VN - Theo tổ chức Liên Hợp Quốc tại Campuchia, nhiều công nhân Campuchia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Theo báo cáo của cơ quan Liên Hợp Quốc tại Campuchia ngày 15/6 vừa qua, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp dệt may của đất nước Đông Nam Á này. Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã khiến hàng loạt nhà máy phải đóng cửa hoạt động, sa thải hoặc cắt giảm công nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hơn 900 000 công nhân ngành dệt may.
Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 80% lao động trong ngày dệt may là nữ giới và sự bùng phát dịch bệnh này đã khiến cuộc sống những lao động này ngày càng khó khăn, đẩy họ rơi vào tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc và thiếu các trang thiết bị kỹ thuật phòng chống dịch bệnh nên nguy cơ mắc Covid-19 của những công nhân cũng rất cao.
Đồng thời, các lao động thiếu khả năng tiếp cận với các gói an sinh xã hội như chăm sóc y tế, trợ cấp thất nghiệp khiến nguy cơ rơi vào tình trạng đói nghèo càng cao. Thu nhập thường xuyên của các công nhân bị sụt giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong gia đình và nền kinh tế phi chính thức xung quanh các nhà máy.
Tuy nhiên, tổ chức Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cao động thái của chính phủ Campuchia khi dành ưu tiên tiêm phòng Covid-19 cho công nhân và cung cấp gói trợ cấp hàng tháng trị giá 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho công nhân bị mất việc làm.
Ngành dệt may đóng góp 11% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Campuchia năm 2019. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hàng dệt may xuất khẩu bị sụt giảm, chỉ đóng góp 3,4% vào GDP năm 2020./.