Nhiều cử tri muốn ứng viên chiến thắng phiếu phổ thông trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò mới của Redfield & Wilton Strategies, đa số cử tri muốn ứng viên chiến thắng số phiếu phổ thông, thay vì số phiếu đại cử tri, sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ.

Cuộc khảo sát cho thấy, 49% cử tri đã đăng ký bầu cử muốn ứng viên giành được nhiều phiếu phổ thông hơn sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chỉ 27% cử tri nghĩ rằng người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri sẽ trở thành tổng thống, trong khi 23% cho biết họ không có câu trả lời. 

Cuộc thăm dò dư luận thực hiện từ ngày 17-18/10 đã khảo sát 3.150 cử tri đã đăng ký bầu cử và có sai số là 1,75 điểm phần trăm. Đa số những người tham gia khảo sát ở tất cả các độ tuổi cho rằng, người đạt được nhiều phiếu phổ thông hơn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Tuy nhiên, ý kiến của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden lại có sự trái ngược.

Trong số những người bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016, chỉ 32% cho rằng, số phiếu phổ thông sẽ xác định ai trở thành Tổng thống Mỹ, so với 49% cử tri lựa chọn số phiếu đại cử tri. Sự phân hóa cũng khá đồng nhất trong năm 2020, với 31% cử tri chọn phiếu phổ thông và 48% chọn phiếu đại cử tri.

Theo Newsweek, 68% cử tri đã bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào năm 2016 cho biết, số phiếu phổ thông sẽ quyết định ứng viên nào chiến thắng. Tương tự, 69% cử tri ủng hộ ông Biden cũng có cùng ý kiến và chỉ 15% cho rằng, phiếu đại cử tri sẽ quyết định người đắc cử tổng thống. 

Vào 4 năm trước, Tổng thống Trump đã chiến thắng trước đối thủ Clinton dù thua gần 3 triệu phiếu phổ thông. Chiến thắng sít sao của ông Trump ở các bang chiến địa Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã giúp ông trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Một ứng viên tổng thống cần phải giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết trong số 538 phiếu để giành chiến thắng.

Hai ứng viên đã đắc cử tổng thống mà không thắng số phiếu phổ thông trong 20 năm qua là cựu Tổng thống George W. Bush tại cuộc bầu cử năm 2000 và Tổng thống Trump vào năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người trực tiếp bầu Tổng thống Mỹ thực sự là ai?
Những người trực tiếp bầu Tổng thống Mỹ thực sự là ai?

VOV.VN - Thua số phiếu phổ thông nhưng vẫn đắc cử tổng thống là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở Mỹ, bởi người trực tiếp bầu tổng thống là các đại cử tri.

Những người trực tiếp bầu Tổng thống Mỹ thực sự là ai?

Những người trực tiếp bầu Tổng thống Mỹ thực sự là ai?

VOV.VN - Thua số phiếu phổ thông nhưng vẫn đắc cử tổng thống là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở Mỹ, bởi người trực tiếp bầu tổng thống là các đại cử tri.

Tạp chí The Economist: Ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri
Tạp chí The Economist: Ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri

VOV.VN - Theo dự đoán mới nhất từ tạp chí The Economist, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử khi giành được đa số phiếu đại cử tri.

Tạp chí The Economist: Ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri

Tạp chí The Economist: Ông Biden có 91% cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri

VOV.VN - Theo dự đoán mới nhất từ tạp chí The Economist, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden có nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử khi giành được đa số phiếu đại cử tri.

Khảo sát đại cử tri: Joe Biden lần đầu vượt ngưỡng 270 phiếu
Khảo sát đại cử tri: Joe Biden lần đầu vượt ngưỡng 270 phiếu

VOV.VN - Theo khảo sát bản đồ đại cử tri của CNN, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang vượt trội trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi chỉ còn chưa đến 4 tuần nữa là đến Ngày Bầu cử.

Khảo sát đại cử tri: Joe Biden lần đầu vượt ngưỡng 270 phiếu

Khảo sát đại cử tri: Joe Biden lần đầu vượt ngưỡng 270 phiếu

VOV.VN - Theo khảo sát bản đồ đại cử tri của CNN, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang vượt trội trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi chỉ còn chưa đến 4 tuần nữa là đến Ngày Bầu cử.