Nhiều hãng hàng không châu Âu đã sẵn sàng nối lại đường bay tới Iran

VOV.VN -Ngay sau khi các lệnh trừng phạt Iran được chính thức dỡ bỏ, rất nhiều hãng hàng không lớn của châu Âu thông báo sẽ sớm nối lại các chuyến bay tới Iran.

Theo Phó giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Iran Mohamad Khodakarami, đại diện Hãng hàng không của Anh British Airway hôm qua đã tới thủ đô Tehran để thảo luận về việc mở lại các đường bay. Trong khi đó, hãng hàng không Air France của Pháp cũng tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp vào tháng 4 tới. 

Ảnh minh họa (Ảnh: Getty Images)
Còn hãng KLM của Hà Lan khẳng định đã sẵn sàng thiết lập các điểm đến tại Iran. Hiện nay, hãng hàng không quốc gia của Iran (Iran Air) mỗi tuần có 3 chuyến bay thẳng đến London (Anh) và 2 chuyến bay tới Paris  (Pháp) và Amsterdam (Hà Lan). 

Hồi đầu tuần, Iran cho biết, đang xem xét nối lại các chuyến bay thẳng tới Mỹ sau hơn 3 thập kỷ bị gián đoạn. 

Thời gian qua, giới chức châu Âu tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Iran, khi nước này công bố đang muốn mua hàng trăm chiếc máy bay từ tập đoàn Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ. Hiện có khoảng 1 triệu người Iran đang sinh sống ở Mỹ và mỗi năm có hàng nghìn người trở về nước thông qua các chuyến bay quá cảnh ở Anh, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran
Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

VOV.VN - Thái Lan và Iran nhất trí tăng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong 5 năm tới.

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

Thái Lan tăng cường quan hệ với Iran

VOV.VN - Thái Lan và Iran nhất trí tăng đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều lên 3 tỷ USD trong 5 năm tới.

Iran muốn có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ
Iran muốn có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ

VOV.VN - Iran có thể có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Mỹ thay đổi lập trường với nước này. 

Iran muốn có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ

Iran muốn có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ

VOV.VN - Iran có thể có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Mỹ thay đổi lập trường với nước này. 

Hải quân Iran yêu cầu tàu chiến Mỹ rời vịnh Oman
Hải quân Iran yêu cầu tàu chiến Mỹ rời vịnh Oman

Iran ngày hôm nay đã phát tín hiệu đã yêu cầu các tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực tập trận của hải quân nước này trên vùng biển thuộc vịnh Oman.

Hải quân Iran yêu cầu tàu chiến Mỹ rời vịnh Oman

Hải quân Iran yêu cầu tàu chiến Mỹ rời vịnh Oman

Iran ngày hôm nay đã phát tín hiệu đã yêu cầu các tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực tập trận của hải quân nước này trên vùng biển thuộc vịnh Oman.

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran
Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Canada sẽ xem xét mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Tehran của Iran.

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

Canada xác nhận kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt Iran

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, Canada sẽ xem xét mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Tehran của Iran.

Pháp muốn EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran
Pháp muốn EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran

VOV.VN- Pháp ngày 27/1 đã yêu cầu EU xem xét áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau việc nước này thực hiện các vụ thử tên lửa gần đây.

Pháp muốn EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran

Pháp muốn EU áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran

VOV.VN- Pháp ngày 27/1 đã yêu cầu EU xem xét áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau việc nước này thực hiện các vụ thử tên lửa gần đây.