Nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza

Nhiều xe lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đã được chuyển tới dải Gaza để hỗ trợ người dân vượt qua cuộc khủng hoảng.  

Ngày 1/1, 9 xe tải của Ai Cập mang hàng cứu trợ gồm thuốc men, lương thực đã qua cửa khẩu Rapha để vào Gaza. Ai Cập cũng đề nghị Israel mở cửa khẩu Kerem Shalom và Auja cho hàng cứu trợ vào Gaza. Cũng tại cửa khẩu Rapha, Ai Cập đã mở cửa cho hàng chục người Palestine bị thương sang điều trị.

Cùng ngày, Jordan đã điều một máy bay quân sự để sơ tán người Palestine bị thương khỏi Dải Gaza. Theo chỉ thị của Quốc vương Abdullah II, một máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Jordan đã bay tới thành phố Al-Arish của Ai Cập để chuyên chở những người Palestine từ Gaza tới chữa trị tại các bệnh viện của Jordan.

Trước đó, Anh đã thông báo viện trợ 10 triệu USD cho hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp ở Gaza. Số tiền này dùng để mua thuốc men, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân Palestine ở Gaza.

Trong khi đó, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn, đồng thời khẳng định nỗ lực hỗ trợ nhân dân Palestine ở Gaza vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Đó là khẳng định của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyib Erdogan trong cuộc gặp ở Sam ElSeck ngày 1/1.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Tayyib Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra dự thảo giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza. Dự thảo này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên yêu cầu Israel ngừng bắn ngay lập tức và Phong trào Hamas cũng ngừng bắn tên lửa về phía Israel. Các bên cần phải ngừng bắn, dỡ bỏ sự phong tỏa, mở các cửa khẩu cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Gaza. Ông Tayyib Erdogan nhấn mạnh, là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực trong các hoạt động của Arập để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza hiện nay. Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng này thông qua đối thoại.

** Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn tiếp tục không kích vào Gaza. Trong chuyến thăm Pháp ngày 1/1, Ngoại trưởng Israel Livni đã từ chối đề xuất tạm ngừng bắn của Pháp để hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo ở Gaza. Ngoại trưởng Livni nói rằng “không có khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, cũng như không có thỏa thuận ngừng bắn nào cho hoạt động nhân đạo”. Ngoại trưởng Livni khẳng định, Israel tiếp tục chiến dịch quân sự vào Gaza.

Sau 6 ngày, Israel ném bom vào Gaza đã làm chết hơn 420 người và hơn 2.070 người bị thương. Trong các cuộc không kích của Israel vào trụ sở của Phong trào Hamas ở Gaza vừa qua đã làm một thủ lĩnh cao cấp của Hamas đã thiệt mạng.

Trong khi đó, tại Ramanla (khu Bờ Tây), các nước Arập và châu Âu, người dân tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza. Người biểu tình mang theo cờ Palestine và các khẩu hiệu yêu cầu Israel ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.