Nhiều người Mỹ không đánh giá đúng nguy cơ lây nhiễm HIV

Theo tính toán, trong thập kỷ tới, Mỹ phải chi khoảng 200 tỷ USD để điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS

Ngày 2/6 Mỹ  đã đưa ra cảnh báo rằng có quá nhiều người Mỹ đánh giá không đúng về nguy cơ lây nhiễm vi rút HIV, hoặc họ  hiểu lầm rằng loại vi rút gây ra căn bệnh AIDS không còn là mối nguy hại cho sức khỏe nữa.

30 năm sau khi có báo cáo đầu tiên về căn bệnh AIDS nguy hiểm này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh của Mỹ đã phải ra một bản thông báo kêu gọi người dân cao nhận thức về căn bệnh AIDS và tăng cường các nỗ lực phòng ngừa.

Trung tâm này cũng cảnh báo một số nhóm tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như quan hệ tình dục đồng giới nam, quan hệ với cả hai giới.  Hiện ở Mỹ, nhóm người Mỹ gốc Phi và gốc Latinh có tỷ lệ lây nhiễm bệnh cao hơn hẳn so với các nhóm dân cư khác. Theo tính toán, trong thập kỷ tới, Mỹ phải chi khoảng 200 tỷ USD để điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên