Nhiều người Nga phản đối người Mỹ nhận con nuôi Nga

(VOV) -Ngày 21/1 vừa qua, cậu bé Maxim Shatto đã bị mẹ nuôi đánh đập trước khi chết tại bang Texas, Mỹ.

Trước thềm cuộc gặp cấp cao giữa quan chức Nga và Mỹ về vấn đề nuôi con nuôi, nhiều người Nga cho biết họ phản đối việc người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi sau cái chết của cậu bé Maksim Kuzmin 3 tuổi người Nga được nhận làm con nuôi tại Mỹ và yêu cầu đưa anh của cậu bé cũng đang được nhận nuôi tại Mỹ về nước.

Một số người dân Nga nói: “Điều cần thiết hiện nay là phải kiểm tra thông tin về điều kiện sống của bà mẹ nuôi người Mỹ, hoàn cảnh của bà ta ra sao. Sau đó, sẽ giải quyết về vụ việc và đưa anh của cậu bé hiện cũng đang sống ở Mỹ quay về nước”. “Theo tôi anh trai của cậu bé Maksim cần được đưa trở lại Nga ngay trước khi vụ việc trở lên quá muộn”.

Cậu bé Maxim Shatto - Ảnh:Facebook

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 21/1 vừa qua, cậu bé Maxim Shatto có tên tiếng Nga là Maxim Kuzmin đã bị mẹ nuôi đánh đập trước khi chết tại bang Texas, Mỹ và anh trai của cậu vẫn đang sống trong gia đình này. Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan tới những đứa trẻ Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi đang tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc gặp tại thành phố Berlin, Đức trong ngày mai (26/2) để bàn về vấn đề người Mỹ nhận nuôi con nuôi Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin ký đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga
Tổng thống Putin ký đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga

(VOV) - Đạo luật Yakovlev đã được Hạ viện và Thượng viện Nga thông qua trong tháng 12 này.

Tổng thống Putin ký đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga

Tổng thống Putin ký đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga

(VOV) - Đạo luật Yakovlev đã được Hạ viện và Thượng viện Nga thông qua trong tháng 12 này.