Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Hôm 30/6 vừa qua là thời hạn chót để Trung Quốc đạt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 40% dân số cần tiêm theo kế hoạch, tuy nhiên nước này đã cán đích trước đó một tuần.

Dữ liệu của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến 24/6, nước này đã hoàn thành hơn 1,1 tỷ liều vaccine Covid-19 với số người được tiêm là 630 triệu. Điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc đã đạt hơn 40%. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa tiết lộ số người đã được tiêm đủ 2 mũi tính đến 30/6. Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã tập trung tiêm mũi thứ 2 trong 20 ngày cuối tháng 6 vừa qua.

Ông Vương Hoa Khánh, Chuyên gia trưởng về Chương trình miễn dịch của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nói: “Giờ đây, chúng ta đã tiêm được hơn 1,1 tỷ liều, điều này thực sự giúp đặt nền tảng cho việc thiết lập hàng rào miễn dịch. Nếu chúng ta đi tiêm càng nhiều thì tỷ lệ tiêm chủng sẽ càng cao và điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong việc giảm tỷ lệ biến thể của SARS-CoV-2”.

Thời gian gần đây, tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc đang được đẩy nhanh, các cột mốc 100 triệu liều luôn đạt được chỉ sau từ 5-7 ngày. Tính đến 30/6, tức 6 ngày sau mốc 1,1 tỷ liều, Trung Quốc đã đạt 1,2446 tỷ liều vaccine, chiếm gần một nửa trong tổng số 3 tỷ liều sử dụng trên toàn cầu. Ngày tiêm cao nhất ở nước này giờ đã lên tới 24 triệu liều.

Tốc độ tiêm nhanh chóng đã khiến hàng loạt các tỉnh, thành ở Trung Quốc đạt tỷ lệ tiêm chủng lên tới 80%, mức cần thiết để đạt miễn dịch cộng đồng. Tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này đã hoàn thành đầy đủ 2 mũi tiêm cho 88,5% người trên 18 tuổi vào hôm 30/6 vừa qua, trong khi con số này trên toàn bộ dân số là 67,8%. Tỷ lệ này ở thành phố trực thuộc Trung ương Thiên Tân, ngay sát Bắc Kinh cũng là 85% và trên 70%.

Hai thành phố lớn Thượng Hải và Bắc Kinh cũng đã gần đạt hoặc vượt con số này. Trong đó, Thượng Hải đã hoàn thành tiêm cho 77,6% người trên 18 tuổi vào hôm 29/6. Riêng Bắc Kinh đã vượt 80% từ hôm 16/6. Đây cũng là lý do vì sao tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hôm 1/7 tại Quảng trường Thiên An Môn không có ai phải đeo khẩu trang. Tất cả những người tham gia hoạt động này đều phải hoàn thành 2 mũi tiêm trước ngày 15/6.

Ông Phong Đa Giai (Feng Duojia), Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp vaccine Trung Quốc nhận định, với tốc độ tiêm hiện nay, Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối năm 2021.

Với dân số lớn như Trung Quốc và mối đe dọa của biến thể Delta, nhà dịch tễ học hàng đầu nước này Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) ước tính, ít nhất 80% dân số Trung Quốc, tức khoảng 1,12 tỷ người phải được tiêm phòng mới có thể đạt miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước
Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019
Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

VOV.VN - Một nghiên cứu mới công bố ngày 25/6 cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 có thể bắt đầu lây lan từ tháng 10/2019, khoảng 2 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

VOV.VN - Một nghiên cứu mới công bố ngày 25/6 cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 có thể bắt đầu lây lan từ tháng 10/2019, khoảng 2 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới
Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đài Loan (Trung Quốc) lại có thêm 24 ca tử vong do Covid-19, trong khi riêng ngày hôm qua (22/6) hòn đảo này có tới 35 người tử vong sau tiêm vaccine.

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đài Loan (Trung Quốc) lại có thêm 24 ca tử vong do Covid-19, trong khi riêng ngày hôm qua (22/6) hòn đảo này có tới 35 người tử vong sau tiêm vaccine.