Nhiều nước phản đối Israel không kích Syria

(VOV) - Trong khi đó Mỹ lại cho rằng Israel có quyền tự bảo vệ.

Ngày 5/5, Israel tiếp tục thực hiện một vụ tấn công mới nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Đây là vụ tấn công thứ hai của Israel tại Syria trong 3 ngày qua. Các vụ tấn công của Israel không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn vấp phải sự phản đối của nhiều nước.

Ai Cập ngày 5/5 đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria. Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi trong một tuyên bố nhấn mạnh rằng, các vụ không kích của Israel "đã vi phạm luật pháp và các quy định quốc tế. Hành động này sẽ càng làm phức tạp thêm tình hình". Trong khi đó, Liên đoàn Arab  yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc  "hành động ngay lập tức nhằm chấm dứt các vụ tấn công của Israel nhằm vào Syria", mà họ cho là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của một nhà nước Arab".

Chính phủ Syria cùng ngày cũng tuyên bố các vụ không kích của Israel bên trong lãnh thổ nước này là hành động "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", khiến khu vực Trung Đông nguy hiểm hơn. Còn trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Syria cũng nhấn mạnh rằng hành động tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự của quân đội Syria cho thấy sự liên kết giữa Israel và các nhóm khủng bố có quan hệ với Mặt trận Nusra – tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda. Điều này không chỉ gây bất ổn cho khu vực mà còn có khả năng gây ra cuộc chiến trên diện rộng tại khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague nhận định các vụ không kích của Israel nhằm vào Syria cho thấy hòa bình trên toàn khu vực này đang bị đe dọa, đồng thời khẳng định sự cần thiết dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng chống đối tại Syria.

Trong khi đó,  được hỏi về vụ việc này, Tổng thống Mỹ Barack Obama không bình luận mà chỉ lặp lại quan điểm của Washington rằng "Israel có quyền tự bảo vệ" trước tình trạng vận chuyển vũ khí tối tân cho những tổ chức "khủng bố" như nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah, tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố.

Phát biểu khi đang ở thăm Costa Rica trong chuyến thăm châu Mỹ La-tinh, ông Obama nói: "Israel có quyền chính đáng để bảo vệ chống lại việc chuyển giao vũ khí nguy hiểm cho các tổ chức khủng bố như Hezbollah. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Israel vì nước này nằm rất gần Syria và cả hai nước này đều rất gần Lebanon. Tổ chức Hezbollah cũng nhiều lần tuyên bố rằng, họ sẵn sàng tấn công Israel từ xa. Do vậy Israel cần phải thận trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Israel”.

Ngày hôm qua, Israel đã không kích nhằm vào một đoàn xe chở tên lửa điều khiển chính xác do Iran sản xuất, được cho là đang trên đường từ thủ đô Syria chuyển tới lực lượng Hồi giáo Hezbollah của Lebanon. Cuộc tấn công báo hiệu một sự can dự ngày càng gia tăng của Israel  vào cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Đáng chú ý là cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông nhà nước Syria đưa tin, tên lửa của Israel đã tấn công vào một trung tâm nghiên cứu vũ khí chính xác ở gần thủ đô Syria, gây nên những vụ nổ lớn và một số thương vong../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hezbollah cam kết ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Syria
Hezbollah cam kết ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Syria

(VOV) -Hezbollah không chấp nhận một nhà nước Syria nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ và Israel.

Hezbollah cam kết ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Syria

Hezbollah cam kết ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Syria

(VOV) -Hezbollah không chấp nhận một nhà nước Syria nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ và Israel.

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria
Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận gì về vụ việc này và Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Israel tấn công trung tâm nghiên cứu quân sự Syria

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận gì về vụ việc này và Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria
Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Với chính sách phòng vệ và ngăn chặn vũ khí từ Syria rơi vào tay Hezbollah, Israel can dự sâu hơn vào cuộc chiến này.

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

Israel can dự sâu vào cuộc nội chiến Syria

(VOV) - Với chính sách phòng vệ và ngăn chặn vũ khí từ Syria rơi vào tay Hezbollah, Israel can dự sâu hơn vào cuộc chiến này.

Mỹ "kinh hoàng" trước thông tin vụ thảm sát ở Syria
Mỹ "kinh hoàng" trước thông tin vụ thảm sát ở Syria

(VOV) -Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin ít nhất 62 thi thể người dân đã được phát hiện ở thành phố Banias

Mỹ "kinh hoàng" trước thông tin vụ thảm sát ở Syria

Mỹ "kinh hoàng" trước thông tin vụ thảm sát ở Syria

(VOV) -Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin ít nhất 62 thi thể người dân đã được phát hiện ở thành phố Banias

Máy bay Israel không kích Syria
Máy bay Israel không kích Syria

(VOV) - Vụ không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi cất giấu vũ khí để chuyển cho phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Máy bay Israel không kích Syria

Máy bay Israel không kích Syria

(VOV) - Vụ không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là nơi cất giấu vũ khí để chuyển cho phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Sự can dự của nước ngoài vào Syria đã đến mức nguy hiểm?
Sự can dự của nước ngoài vào Syria đã đến mức nguy hiểm?

(VOV) - Việc Israel liên tục không kích Syria trong những ngày qua có thể là sự mở màn cho sự can dự của nước ngoài vào quốc gia này.

Sự can dự của nước ngoài vào Syria đã đến mức nguy hiểm?

Sự can dự của nước ngoài vào Syria đã đến mức nguy hiểm?

(VOV) - Việc Israel liên tục không kích Syria trong những ngày qua có thể là sự mở màn cho sự can dự của nước ngoài vào quốc gia này.