Nhiều nước phản đối Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem

VOV.VN -Các nước cho rằng điều này sẽ khiến tình hình căng thẳng gia tăng, đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã đình trệ tiếp tục lâm vào bế tắc.

Bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới, Mỹ hôm qua (14/5) chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem. Các nước ngay lập tức lên tiếng phản đối bước đi của Mỹ, cho rằng điều này sẽ khiến tình hình căng thẳng gia tăng, đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã đình trệ tiếp tục lâm vào bế tắc.

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman và Cố vấn cấp cao Tòa Bạch Ốc Jared Kushner tham dự lễ khánh thành tòa Đại sứ. (ảnh: REUTERS)

Tham dự buổi lễ mở Đại sứ quán có khoảng 800 người, trong đó dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan. Dù không tham dự, song Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu qua video trước các quan khách.

Việc lựa chọn ngày 14/5 để chính thức mở cửa Đại sứ quán mới của Mỹ tại Jerusalem có thể coi là một động thái mang tính biểu tượng nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, bước đi này cũng được cho là sẽ đẩy cuộc xung đột  Israel và Palestine tiếp tục lún sâu vào thế bế tắc, đổ dầu vào ngọn lửa Trung Đông vốn đã đầy mâu thuẫn và chia rẽ. Vì vậy, nhiều quốc gia trong đó có cả đồng minh của Mỹ đều lên tiếng chỉ trích bước đi này.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập hôm qua dẫn lời một nhà ngoại giao A-rập cho biết, Liên đoàn A-rập sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường nhằm thảo luận về động thái "bất hợp pháp" của Mỹ. Ngoại trưởng Lebanon Gebrab Bassil cũng cảnh báo những hậu quả của việc Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, cùng với việc chuyển Đại sứ quán về Jerusalem. “Những bước đi này của Mỹ có thể gây thêm căng thẳng và dẫn tới tình trạng cực đoan hơn trong khu vực.  Israel từ lâu đã tuyên bố không tìm kiếm hòa bình. Tuy nhiên, Mỹ đã ủng hộ  Israel và chính sách của Israel để phát động cuộc chiến chống lại người dân trong khu vực”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra tuyên bố cho rằng quyết định chuyển Đại sứ quán của Mỹ không quan tâm đến quyền của người Palestine, khuyến khích lực lượng an ninh  Israel mạnh tay hơn với những người Palestine đang tham gia biểu tình hòa bình ở Gaza.

Quyết định của Mỹ cũng vấp phải sự phản đối của nhiều đồng minh. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ quan ngại với thời điểm Mỹ chuyển trụ sở Đại sứ quán từ Tel Aviv tới thành phố Jerusalem bất chấp sự phản đối của nhiều nước.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng cho rằng, quyết định chuyển Đại sứ quán của Mỹ tới Jerusalem là vi phạm luật quốc tế, đặc biệt các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Pháp cũng kêu gọi quốc tế ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng an ninh  Israel và người biểu tình Palestine tại Gaza. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi các bên kiềm chế, tránh có hành động gây ảnh hưởng đến những nỗ lực hòa bình. Anh vẫn cam kết với giải pháp hai nhà nước với Jerusalem là thủ đô của cả  Israel và Palestine.

Trong khi đó, bạo lực liên quan đến việc Mỹ khai trương Đại sứ quán ở Jerusalem đang diễn ra ngày trầm trọng. Chính quyền Palestine lên án  Israel đã thực hiện "vụ thảm sát kinh hoàng" sau khi lực lượng an ninh nước này nổ súng vào đám đông người biểu tình Palestine phản đối lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và khoảng hơn 2.000 người bị thương. Đại sứ Kuwait tại Liên Hợp quốc Mansour Al Otaibi cho biết sẽ sớm đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc họp về tình trạng bạo lực tại Gaza. "Chúng tôi lo ngại những gì đang diễn ra và cần phải có phản ứng từ Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Tôi sẽ sớm đề nghị họp khẩn về vấn đề này. Hiện tôi đang tham vấn với các nước Ả-rập và Palestine về vấn đề này”.

Dự kiến, có hàng chục nghìn người tại Gaza tham gia biểu tình ở khu vực biên giới với  Israel vào ngày hôm nay (15/5) - ngày người Palestine gọi là “ngày thảm họa”, để tưởng niệm quãng thời gian đen tối khi 700.000 người Palestine phải rời bỏ quê hương sau sự kiện Nhà nước Israel ra đời năm 1948./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết, bị thương trong cuộc đụng độ với lính Israel tăng
Số người chết, bị thương trong cuộc đụng độ với lính Israel tăng

VOV.VN - Đến 16h ngày 14/5, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Gaza và Bờ Tây đã tăng lên 40 người.

Số người chết, bị thương trong cuộc đụng độ với lính Israel tăng

Số người chết, bị thương trong cuộc đụng độ với lính Israel tăng

VOV.VN - Đến 16h ngày 14/5, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở Gaza và Bờ Tây đã tăng lên 40 người.

Người biểu tình và lính Israel đụng độ, 18 người chết, 900 bị thương
Người biểu tình và lính Israel đụng độ, 18 người chết, 900 bị thương

VOV.VN - Làn sóng người Palestine biểu tình phản đối Mỹ và Israel đang leo thang mạnh mẽ tại Gaza và Bờ Tây, khiến hàng trăm người thương vong.

Người biểu tình và lính Israel đụng độ, 18 người chết, 900 bị thương

Người biểu tình và lính Israel đụng độ, 18 người chết, 900 bị thương

VOV.VN - Làn sóng người Palestine biểu tình phản đối Mỹ và Israel đang leo thang mạnh mẽ tại Gaza và Bờ Tây, khiến hàng trăm người thương vong.

Cảnh báo leo thang nguy hiểm xung đột Israel và Paletine
Cảnh báo leo thang nguy hiểm xung đột Israel và Paletine

VOV.VN-Ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Khoảng 2.400 người bị thương trong một sự leo thang giữa quân đội Israel và người biểu tình Palestine.

Cảnh báo leo thang nguy hiểm xung đột Israel và Paletine

Cảnh báo leo thang nguy hiểm xung đột Israel và Paletine

VOV.VN-Ít nhất 52 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Khoảng 2.400 người bị thương trong một sự leo thang giữa quân đội Israel và người biểu tình Palestine.

Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục sau khi…. gẫy cổ
Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục sau khi…. gẫy cổ

VOV.VN - Một người đàn ông Australia, Steven Plain, ngày 14/5 đã lập kỷ lục thế giới khi leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục trong vòng 117 ngày.

Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục sau khi…. gẫy cổ

Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục sau khi…. gẫy cổ

VOV.VN - Một người đàn ông Australia, Steven Plain, ngày 14/5 đã lập kỷ lục thế giới khi leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục trong vòng 117 ngày.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận  ​
Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận ​

VOV.VN-Bà Melania là đệ nhất phu nhân Mỹ tại vị đầu tiên trải qua một ca phẫu thuật y tế kể từ khi bà Nancy Reagan phẫu thuật ung thư vú tháng 10/1987.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận  ​

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhập viện phẫu thuật thận ​

VOV.VN-Bà Melania là đệ nhất phu nhân Mỹ tại vị đầu tiên trải qua một ca phẫu thuật y tế kể từ khi bà Nancy Reagan phẫu thuật ung thư vú tháng 10/1987.

Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem và cam kết giữ nguyên hiện trạng
Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem và cam kết giữ nguyên hiện trạng

VOV.VN -Nhiều nước trong đó có cả các đồng minh của Mỹ đã phản đối quyết định của Mỹ nên đã không tới dự buổi lễ khai trương.

Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem và cam kết giữ nguyên hiện trạng

Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem và cam kết giữ nguyên hiện trạng

VOV.VN -Nhiều nước trong đó có cả các đồng minh của Mỹ đã phản đối quyết định của Mỹ nên đã không tới dự buổi lễ khai trương.