Nhiều thành phố của Mỹ có nguy cơ trở thành điểm nóng mới về Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia y tế công cộng của Mỹ đang lo ngại về sự bùng phát dịch Covid-19 ngày càng tăng ở 3 thành phố Atlanta, Philadelphia và Los Angeles.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về thành phố New York, "tâm chấn” đại dịch Covid-19 ở Mỹ, nhưng các chuyên gia cảnh báo nhiều khu vực khác của nước Mỹ có nguy cơ trở thành điểm nóng mới.

Theo các chuyên gia y tế công cộng của Mỹ, các thành phố ở miền Nam và khu vực Trung Tây nước Mỹ, đặc biệt có nguy cơ trở thành điểm nóng tiếp theo vì dữ liệu cho thấy các trường hợp mắc Covid-19 đang tăng nhanh chóng và dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh.

Trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại ngày 2/4, Tiến sĩ Tom Frieden, cựu Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhấn mạnh, mỗi thành phố đều có nguy cơ giống như những thách thức chúng ta đã chứng kiến ở Vũ Hán, Trung Quốc, Italia và ở thành phố New York. Do vậy, tất cả các thành phố tại Mỹ cần phải sẵn sàng ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Một người bệnh được đưa lên xe cấp cứu tại Bệnh viện Brooklyn, New York ngày 27/3 - Ảnh: Reuters

Các chuyên gia y tế công cộng đặc biệt lo ngại về bang Florida, nơi Thống đốc Ron DeSantis đến tận ngày 1/4  mới ban hành lệnh ở nhà và sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 3/4 (theo giờ địa phương).

Phát biểu tại cuộc hội thảo trực tuyến ngày 1/4 của Viện Doanh nghiệp Mỹ, Bác sĩ Scott Gottlieb, cựu quan chức Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) nhấn mạnh rằng, các bang có diện tích lớn, đông dân cư như Texas, Florida đã và đang hành động rất chậm.

Ông Scott Gottlieb cảnh báo chính quyền hai bang này phải hành động nhanh chóng trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Tiến sĩ Deborah Birx và Tiến sĩ Anthony Fauci, hai thành viên chủ chốt của Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, tại các cuộc họp hàng ngày trong tuần này, đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về các thành phố Chicago, Boston, New Orleans và Detroit, nơi số ca mắc bệnh được xác nhận đang tăng nhanh chóng.

Các chuyên gia y tế công cộng của Mỹ cũng lo ngại về sự bùng phát ngày càng tăng ở 3 thành phố Atlanta, Philadelphia và Los Angeles./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triệu Đại sứ Trung Quốc vì ám chỉ Mỹ mang Covid-19 đến Vũ Hán
Mỹ triệu Đại sứ Trung Quốc vì ám chỉ Mỹ mang Covid-19 đến Vũ Hán

VOV.VN - Mỹ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản ứng việc một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh cáo buộc quân đội Mỹ mang virus SARS-CoV-2 đến Vũ Hán.

Mỹ triệu Đại sứ Trung Quốc vì ám chỉ Mỹ mang Covid-19 đến Vũ Hán

Mỹ triệu Đại sứ Trung Quốc vì ám chỉ Mỹ mang Covid-19 đến Vũ Hán

VOV.VN - Mỹ đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản ứng việc một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh cáo buộc quân đội Mỹ mang virus SARS-CoV-2 đến Vũ Hán.

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến
Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/2 khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra tại Las Vegas theo dự kiến.

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/2 khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra tại Las Vegas theo dự kiến.

Tiến sĩ Mỹ: Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong
Tiến sĩ Mỹ: Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong

VOV.VN -Nghiên cứu của Đại học Y khoa Washington cho thấy, đại dịch Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong trong 4 tháng tới.

Tiến sĩ Mỹ: Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong

Tiến sĩ Mỹ: Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong

VOV.VN -Nghiên cứu của Đại học Y khoa Washington cho thấy, đại dịch Covid-19 có thể khiến hơn 81 ngàn người Mỹ tử vong trong 4 tháng tới.