Nhiều tín hiệu tích cực mới trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Triều Tiên hôm 2/5 là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ năm 2007.

Sau cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un ngày 27/4 vừa qua, tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng có thêm nhiều tín hiệu tích cực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại l àng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP.

Trong đó, quốc tế đã có nhiều nỗ lực xúc tiến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Diễn biến mới và đang được quan tâm nhất lúc này là chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Triều Tiên bắt đầu ngày qua. Bên cạnh đó, dư luận cũng đang rất chờ đợi cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra khoảng cuối tháng này.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Triều Tiên hôm 2/5 là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Bình Nhưỡng kể từ năm 2007.

Theo các thông tin đã công bố, trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị được thông báo về nội dung cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 27/4 vừa qua, đồng thời trao đổi quan điểm với các quan chức Triều Tiên về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp tới. 

Nhân chuyến thăm, nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc ủng hộ việc thành lập một cơ chế hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời cam kết đóng một vai trò trong tiến trình này.

Bà Doanh nói: "Trung Quốc luôn ủng hộ việc phi hạt nhân hóa cũng như hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc muốn tất cả các nước cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu này thông qua đối thoại và đàm phán. Chúng tôi hy vọng sẽ làm việc với tất cả các bên để củng cố xu hướng tích cực trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết cơ bản vấn đề bán đảo Triều Tiên".

Theo một số nhà phân tích, trong bối cảnh cục diện Bán đảo Triều Tiên đang chuyển biến mạnh, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc thăm Triều Tiên là một minh chứng cho thấy việc Trung Quốc đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh bị đẩy ra ngoài “cuộc chơi” trên bán đảo Triều Tiên.

Một sự kiện đáng chú ý khác đang được dư luận quan tâm là cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra khoảng cuối tháng 5 này.

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cho biết, 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên có khả năng sẽ được trả tự do vào thời điểm trùng Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán.

Ngoài ra, trong một động thái làm nồng ấm thêm quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon hôm 2/5 cho biết, Hàn Quốc đang thảo luận cách thức cấp vốn cho các dự án kinh tế tiềm năng với Triều Tiên. Hàn Quốc cũng vận động Trung Quốc, Nga và ASEAN tham gia các dự án này trong tương lai.

Nhiều ý kiến cho rằng, hai hai nước sẽ khởi động các dự án kết cấu hạ tầng chung ngay sau khi cộng đồng quốc tế rút lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã yêu cầu Liên Hợp Quốc hỗ trợ xác minh cam kết của Triều Tiên sau khi ông Kim Jong-un bày tỏ ý định sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri trong tháng 5.

Trong khi đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 3/5 bày tỏ lạc quan về tiến triển liên quan chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau những động thái ngoại giao của Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh BBC 4, ông Guterres nhấn mạnh: Mọi thứ đang đi đúng hướng nhằm hướng tới những cuộc đàm phán nhiều ý nghĩa về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Đàm phán suôn sẻ sẽ mang lại lợi ích cho Triều Tiên nhằm thoát khỏi các lệnh trừng phạt của quốc tế trong khi Hàn Quốc sẽ có được hòa bình và an ninh.

Còn về phía Mỹ, đàm phán thuận lợi sẽ góp phần phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên – mục tiêu chính mà Mỹ hướng tới trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới.

Trước đó, trong hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm tiến tới ký kết hiệp định hòa bình chính thức, chấm dứt chiến tranh, đồng thời cùng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phía Triều Tiên thông báo sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri và sẽ mời các chuyên gia an ninh và báo giới quốc tế đến chứng kiến việc này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, Triều Tiên sẽ không cần vũ khí hạt nhân nếu Mỹ cam kết chính sách không xâm lược.

Với những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên diễn ra chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận quốc tế hy vọng mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ sớm được thực hiện, giúp mở ra một kỷ nguyên mới, chấm dứt chiến tranh, cùng nhau vun đắp hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Hàn Quốc: Cháu trai ông Mao Trạch Đông có thể đã chết ở Triều Tiên
Báo Hàn Quốc: Cháu trai ông Mao Trạch Đông có thể đã chết ở Triều Tiên

VOV.VN - Có thể người cháu trai lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông là 1 trong 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng ở Triều Tiên trong vụ tai nạn xe bus hôm 23/4.

Báo Hàn Quốc: Cháu trai ông Mao Trạch Đông có thể đã chết ở Triều Tiên

Báo Hàn Quốc: Cháu trai ông Mao Trạch Đông có thể đã chết ở Triều Tiên

VOV.VN - Có thể người cháu trai lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông là 1 trong 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng ở Triều Tiên trong vụ tai nạn xe bus hôm 23/4.

Mỹ khẩn trương xác minh thông tin 3 công dân được Triều Tiên thả
Mỹ khẩn trương xác minh thông tin 3 công dân được Triều Tiên thả

VOV.VN - Hiện Mỹ chưa thể xác nhận ngay lập tức thông tin về tình trạng hiện tại của 3 công dân bị bắt ở Triều Tiên.

Mỹ khẩn trương xác minh thông tin 3 công dân được Triều Tiên thả

Mỹ khẩn trương xác minh thông tin 3 công dân được Triều Tiên thả

VOV.VN - Hiện Mỹ chưa thể xác nhận ngay lập tức thông tin về tình trạng hiện tại của 3 công dân bị bắt ở Triều Tiên.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh
Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Triều Tiên bất ngờ thả 3 công dân Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quyết định thả 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các trại cải tạo được Bình Nhưỡng đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trung Quốc không muốn đứng ngoài cuộc trong vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc không muốn đứng ngoài cuộc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/5 bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Triều Tiên. 

Trung Quốc không muốn đứng ngoài cuộc trong vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc không muốn đứng ngoài cuộc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/5 bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Triều Tiên. 

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới
Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.