Nhiều tỉnh của Nhật Bản tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

VOV.VN - Do dịch Covid-19 ngày một lây lan trầm trọng, nhiều tỉnh thành của Nhật Bản đã tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ Nhật Bản mặc dù vẫn cho rằng tình trạng hiện nay chưa khẩn thiết nhưng cũng bỏ ngỏ khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trở lại nếu tình hình lây nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

Đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 ở Nhật Bản. Ảnh: Knnit.

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, thống đốc tỉnh Aichi, ông Omura cho biết, ông sẽ ban hành tình trạng khẩn cấp riêng của tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Hôm nay (5/8), tỉnh này báo cáo có thêm 139 ca mắc mới, là ngày thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm tăng hơn 100 trường hợp.

Trước đó, chính quyền các tỉnh Okinawa, Mie và Gifu cũng đã tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Tình trạng khẩn cấp tại Aichi sẽ áp dụng từ ngày 6/8 đến 24/8. Chính quyền tỉnh kêu gọi người dân tự kiềm chế các hoạt động cũng như không ra khỏi nhà nếu không thực sự khẩn thiết.

Tuy nhiên, ông Omura cho biết, việc này không có nghĩa là kêu gọi các doanh nghiệp trên tỉnh ngừng hoạt động và chính quyền tỉnh đang tìm cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Obon, một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất tại Nhật Bản.

Trong khi chính quyền nhiều địa phương đã tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì chính quyền trung ương cho rằng tốc độ lây lan của dịch hiện nay vẫn thấp hơn hồi tháng 3, tháng 4/2020, đánh giá tình hình dịch chưa ở tình trạng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trở lại.

Tuy nhiên, hôm qua (4/8), Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kato Katsunobu để ngỏ khả năng này, cho rằng, nếu việc thực hiện các biện pháp phòng dịch không lại kết quả, số ca nhiễm vẫn tăng nhanh thì chính phủ sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại.

Ông Kato cho biết, chính phủ sẽ có quyết định toàn diện về trường hợp tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi xem xét nhiều yếu tố và tham khảo ý kiến chuyên gia. Ông cho biết chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng lây nhiễm và cung cấp hỗ trợ, bao gồm hệ thống xét nghiệm được cải tiến, nếu cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên