Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Có diện tích mặt nước hồ, ao, sông, suối lớn, nên mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều xảy ra hàng chục vụ trẻ em thiệt mạng do đuối nước.

Để hạn chế thấp nhất các vụ đuối nước có thể xảy ra trong mùa hè này, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đang tích cực trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong trường học.

Vụ việc 3 học sinh lớp 1 và lớp 3 bị đuối nước tử vong ngay trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 tại bản Pa Pe và Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu) đến nay vẫn được người dân nơi đây nhắc đến như một câu chuyện buồn của cả bản.

Sáng ngày 4/9, các cháu đến trường nhận lớp đầu năm học, rồi trở về nhà ăn cơm trưa. Sau bữa trưa, các cháu hẹn nhau ra suối Nậm Dê cạnh bản để câu cá và tắm thì xảy ra sự việc.

Ông Tao Văn Khăm, trưởng bản Pa Pe, xã Bình Lư cho biết: Sau sự việc con em trong bản bị đuối nước, lần nào họp, bản cũng đưa nội dung phòng, chống đuối nước cho trẻ em vào phổ biến cho bà con. 

"Hầu như ở đây thì họp lúc nào cũng phải tuyên truyền, nhất là các cháu nhỏ hay đi tắm suối, suối thì lại ở xung quanh bản. Mình phải tuyên truyền cho phụ huynh thật hiểu, thật biết, vì hầu như nhà nào cũng có cháu nhỏ, nên mùa hè bản cũng tuyên truyền suốt. Sợ bà con quên nên cứ gần 1 tuần là phải thông báo 1 lần, mùa mưa thì còn thông báo nhiều hơn", ông Khăm nói

Từ đầu năm học đến nay, các giờ thể dục và sinh hoạt cuối tuần, Trường Tiểu học Bình Lư, huyện Tam Đường thường lồng ghép đưa nội dung trang bị kỹ năng sống cho học sinh vào giảng dạy. Trong đó, chú trọng hướng dẫn các em thích nghi với đặc điểm tự nhiên ở địa phương để hạn chế tai nạn đuối nước.

Cô giáo Dương Thị Minh Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lư cho biết: Nhà trường hiện có 24 lớp, hơn 500 học sinh và 4 điểm trường lẻ. Để phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, nhà trường thường xuyên trao đổi với phụ huynh, thông qua các buổi họp lớp hoặc các nhóm zalo; học sinh thì thường xuyên được nhà trường tuyên truyền trên các buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các môn học.

"Trước khi về là thầy, cô giáo đều phải nhắc nhở các em, khi về thì đi thẳng về nhà. Đi qua các con suối hoặc đi qua cầu là các em không được dừng lại ở khu vực đó và tuyệt đối là không được ra tắm suối. Nếu đi ra suối thì phải có sự hướng dẫn và hoặc cha mẹ đưa đi vì rất nguy hiểm. Để những ngày nghỉ, các em học sinh hạn chế ra suối chơi, chúng tôi cũng đã làm các khu vui chơi tại các điểm trường, dưới sự quản lý, bảo vệ của các đồng chí bảo vệ nhà trường", cô Huệ cho biết.

Theo ông Hoàng Văn Phưởng, Chủ tịch UBND xã Bình Lư, huyện Tam Đường cho biết: Ngoài gần 30 ha diện tích mặt nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản thì cả 15 bản trên địa bàn, hai suối lớn là Nậm Dê và Nậm Pe đều chạy qua. Vì vậy, nguy cơ tai nạn đuối nước là rất lớn.

 "Hiện nay chúng tôi cũng đang quán triệt cho người dân và các trường học là đối với các cháu học sinh là chúng ta vừa có biện pháp giáo dục, vừa có biện pháp răn đe; để làm thế nào đó đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu học sinh. Còn đối với các bản thì chúng tôi cũng đã có nhiều biện pháp. Ví dụ những vị trí nào có nguy cơ, nguy hiểm, chúng tôi cũng đã có biện pháp cảnh báo là có thể xảy ra đuối nước", ông Phưởng nói.

Thống kê trong 2 năm trở lại đây, tại huyện Tam Đường có gần 30 người thiệt mạng do đuối nước; trong đó có 12 vụ xảy ra đối với trẻ em, làm 14 cháu thiệt mạng.

Để giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã cử toàn bộ giáo viên thể dục đi tập huấn bơi lội để về áp dụng vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Ngoài ra, hàng năm, ngành đều phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện mở các lớp tập huấn về công tác phòng, chống đuối nước và các tai nạn thương tích khác cho các nhà trường. 

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết: "Các đơn vị trường trong toàn huyện hiện đều chưa có bể bơi. Thế nên việc dạy học sinh bơi thì chúng tôi lựa chọn dạy ở ao, ở suối gần đơn vị trường và cho các em tập luyện ở đó. Với cơ sở vật chất như vậy thì cũng không đảm bảo để các em học tập tốt được và cũng có nguy cơ cao trong quá trình học tập ở những nơi như thế. Chúng tôi cũng kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cho các đơn vị trường những bể bơi nhân tạo để các em có thể học tập bơi an toàn hơn".

Dù ngành giáo dục và chính quyền các địa phương ở Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đã tích cực trang bị kỹ năng ứng phó với tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước cho học sinh. Tuy nhiên, với những khó khăn về cơ sở vật chất và việc sử dụng sông, suối, hồ, ao thành những chiếc bể bơi bất đắc dĩ cho thấy nguy cơ đuối nước nơi đây vẫn hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ gần 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước
Chỉ gần 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước

VOV.VN - Cả nước có khoảng 15.000.000 trẻ em lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong đó, dưới 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước.

Chỉ gần 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước

Chỉ gần 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước

VOV.VN - Cả nước có khoảng 15.000.000 trẻ em lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở, trong đó, dưới 30% trẻ em biết bơi hoặc biết kỹ năng phòng chống đuối nước.

Bế mạc Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước
Bế mạc Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

VOV.VN - Đây là dịp để các em học sinh nắm vững kiến thức phòng, chống đuối nước, thực hành tốt kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Bế mạc Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

Bế mạc Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

VOV.VN - Đây là dịp để các em học sinh nắm vững kiến thức phòng, chống đuối nước, thực hành tốt kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh
Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Tiếp tục triển khai các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

VOV.VN - Tiếp tục triển khai các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em
Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN -Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng của cha mẹ.

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Gia đình là nhân tố hàng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em

VOV.VN -Rất nhiều nguyên nhân trẻ em tử vong là do sự xao nhãng của cha mẹ.

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em
Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

Sơ kết Kế hoạch liên tịch phòng chống đuối nước trẻ em

VOV.VN-Buổi sơ kết đã nhìn lại một năm triển khai kế hoạch chống đuối nước vừa qua và chia sẻ kinh nghiệm để phòng chống đuối nước hiệu quả

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước
Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Dạy bơi miễn phí giúp trẻ phòng chống đuối nước

Từ 6-21/7, các em thiếu nhi sẽ được thực hành những kỹ thuật bơi cơ bản, xử lý tình huống khi đuối nước hoặc cứu người bị đuối nước