Nhóm bạn bè Công ước của LHQ về Luật biển năm 1982 thúc đẩy đối thoại và hợp tác

VOV.VN - Sáng 12/6/2023, tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York), Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật biển lần thứ 33 (SPLOS 33) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên.

Hội nghị đã bầu ông Cornel Feruță, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Rumani là Chủ tịch Khoá họp. Hội nghị sẽ xem xét tình hình thực thi Công ước Luật biển (UNCLOS) trong năm qua cũng như báo cáo hoạt động của các cơ quan thành lập theo UNCLOS như Toà án quốc tế về luật biển (ITLOS), Ủy ban ranh giới thềm lục địa, Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương và bầu cử một số thẩm phán Toà án quốc tế về luật biển.

Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 16/6/2023. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực tại Liên Hợp Quốc (LHQ) làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Nhân dịp hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên các nước thành viên Nhóm bạn bè UNCLOS, đồng thời kỉ niệm hai năm ngày thành lập Nhóm. Tham dự buổi chiêu đãi có sự tham gia của Chủ tịch Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật biển lần thứ 33, Chủ tịch Hội nghị liên Chính phủ đàm phán Hiệp định về bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ), Chánh án Toà án Luật biển quốc tế, Trưởng Văn phòng các vấn đề về đại dương và luật biển của LHQ, các ứng cử viên thẩm phán Toà án quốc tế về luật biển cùng đông đảo Đại sứ, Trưởng phái đoàn các nước thành viên Nhóm bạn bè và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật biển lần thứ 33.

Thay mặt cho 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã điểm lại các hoạt động của Nhóm trong năm qua và kêu gọi các nước thành viên cùng tham gia nỗ lực chung để góp phần giải quyết những thách thức về biển và đại dương đang đặt ra hiện nay, thực hiện thành công Mục tiêu phát triển bền vững số 14. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương trong việc thực thi và bảo vệ tính phổ quát của UNCLOS, tái khẳng định UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến biển và đại dương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Cornel Feruță, Chủ tịch SPLOS 33 đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ giá trị của UNCLOS trong việc củng cố tuân thủ pháp luật ở cấp độ quốc tế; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của Nhóm bạn bè nói chung và Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác, thực thi UNCLOS và quản trị đại dương. Chủ tịch Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật biển lần thứ 33 hy vọng Nhóm sẽ phát huy hơn nữa vai trò kết nối của mình trên các diễn đàn của Liên Hợp Quốc nói riêng và quốc tế nói chung để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra khi thành lập./.

Nhóm bạn bè là một hình thức phối hợp không chính thức, linh hoạt, nhằm tăng cường hợp tác giữa một số nước có cùng quan tâm về một vấn đề cụ thể để thúc đẩy các mục tiêu chung. Nhóm bạn bè UNCLOS là nhóm đầu tiên Việt Nam khởi xướng, đồng chủ trì vận động thành lập (cùng Đức) và tham gia nhóm nòng cốt gồm 12 nước chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của Nhóm. Hiện nay, Nhóm có 115 thành viên, đại diện cho tất cả các khu vực địa lý. Trong thời gian qua, Nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, như hội thảo, toạ đàm… về các vấn đề liên quan đến UNCLOS và đại dương nói chung. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm bạn bè của UNCLOS nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế
Nhóm bạn bè của UNCLOS nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đặng Hoàng Giang ngày 31/05 đã chủ trì cuộc họp cấp Đại sứ của 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) để đánh giá các hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Nhóm bạn bè của UNCLOS nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế

Nhóm bạn bè của UNCLOS nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế

VOV.VN - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đặng Hoàng Giang ngày 31/05 đã chủ trì cuộc họp cấp Đại sứ của 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) để đánh giá các hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết vấn đề Biển Đông
Học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngày 19/1, Hội thảo khoa học “40 năm UNCLOS ở Biển Đông và Bắc Cực” đã được tổ chức tại Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm khoa học Nga. Trong đó các học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết hoà bình vấn đề Biển Đông.

Học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết vấn đề Biển Đông

Học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Ngày 19/1, Hội thảo khoa học “40 năm UNCLOS ở Biển Đông và Bắc Cực” đã được tổ chức tại Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm khoa học Nga. Trong đó các học giả Nga đánh giá cao tầm quan trọng của UNCLOS trong giải quyết hoà bình vấn đề Biển Đông.

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách
Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng, chặng đường 40 năm qua, UNCLOS đã trở thành biểu tượng của thành công trong việc phát triển luật pháp quốc tế vì hoà bình, an ninh, phát triển và cho đến nay, đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách.

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

Đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng, chặng đường 40 năm qua, UNCLOS đã trở thành biểu tượng của thành công trong việc phát triển luật pháp quốc tế vì hoà bình, an ninh, phát triển và cho đến nay, đề cao và thực hiện đầy đủ UNCLOS vẫn đang là nhiệm vụ cấp bách.

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982
Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, sự ra đời của UNCLOS 1982 – “Hiến pháp về biển và đại dương” – là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và luật biển quốc tế nói riêng.

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ, mục tiêu và các nguyên tắc của UNCLOS 1982

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, sự ra đời của UNCLOS 1982 – “Hiến pháp về biển và đại dương” – là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và luật biển quốc tế nói riêng.