Nhóm “Bộ tứ” hòa bình tại Tunisia nhận giải thưởng Nobel 2015

VOV.VN - Những người đứng đầu nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia ngày 10/12 đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaci Kullmann Five, chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy đã nhấn mạnh rằng, giải thưởng hòa bình năm nay diễn ra đúng theo tinh thần cốt lõi mà nhà sáng lập giải thưởng Alfred Nobel vẫn hằng kỳ vọng về một giải hòa bình mang đậm chất tập thể, giúp giải trừ vũ khí và là diễn đàn để xây dựng hòa bình thế giới. 

Các thành viên đại diện Bộ tứ Đối thoại quốc gia Tunisia đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2015 - Ảnh: AFP.

Theo ông Kaci Kullmann Five, những công việc mà nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia đã góp phần đặt nền móng cho hòa bình và một nghị quyết giải quyết xung đột không thông qua bạo lực. Đó là một câu chuyện về việc xây dựng một thể chế mạnh mẽ nhằm đảm bảo công bằng, sự ổn định và thể hiện sự thiện chí đối với tiến trình đối thoại và hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới lấy Tunisia làm ví dụ trong việc giải quyết vấn đề về người di cư, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Theo ông Five, nếu mọi quốc gia làm như những gì Tunisia đã làm và mở đường cho đối thoại dân tộc, sự tha thứ, dân chủ và bình đẳng sẽ không có nhiều người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia được thành lập năm 2013, gồm 4 tổ chức: Tổng liên đoàn lao động Tunisia (UGTT), Hiệp hội công nghiệp, thương mại và thủ công Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Nhóm luật sư Tunisia. Các tổ chức này đóng vai trò là nhà trung gian và động lực thúc đẩy hòa bình và dân chủ ở Tunisia.

Giải Nobel Hòa bình được trao hàng năm vào ngày 10/12, ngày mất của ngài Alfred Nobel tại thủ đô Oslo của Na Uy. 

Trong khi các giải Nobel khác được trao tại Thụy Điển và do Viện Hàn lâm khoa học của Thụy Điển quyết định, thì giải Nobel Hòa bình được quyết định bởi Ủy ban giải Nobel Na Uy do Quốc hội Na Uy lập ra. 

Giải thưởng Nobel hòa bình năm nay trị giá 8 triệu crown, tương đương 960.000 USD./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nobel Hòa bình 2015 bất ngờ thuộc về nhóm ủng hộ “Mùa xuân Arab”
Nobel Hòa bình 2015 bất ngờ thuộc về nhóm ủng hộ “Mùa xuân Arab”

VOV.VN -Giải Nobel hòa bình 2015 vừa được trao cho Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia, những người ủng hộ phong trào “Mùa xuân Arab” ở quốc gia Bắc Phi này.

Nobel Hòa bình 2015 bất ngờ thuộc về nhóm ủng hộ “Mùa xuân Arab”

Nobel Hòa bình 2015 bất ngờ thuộc về nhóm ủng hộ “Mùa xuân Arab”

VOV.VN -Giải Nobel hòa bình 2015 vừa được trao cho Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia, những người ủng hộ phong trào “Mùa xuân Arab” ở quốc gia Bắc Phi này.

Nobel Hòa bình 2015: Điểm sáng Tunisia ở Trung Đông và Bắc Phi
Nobel Hòa bình 2015: Điểm sáng Tunisia ở Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN- Giải Nobel Hòa bình 2015 vừa được trao cho nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisa được cho là một bất ngờ.

Nobel Hòa bình 2015: Điểm sáng Tunisia ở Trung Đông và Bắc Phi

Nobel Hòa bình 2015: Điểm sáng Tunisia ở Trung Đông và Bắc Phi

VOV.VN- Giải Nobel Hòa bình 2015 vừa được trao cho nhóm “Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisa được cho là một bất ngờ.

Thế giới 24h: Bất ngờ về chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2015
Thế giới 24h: Bất ngờ về chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2015

VOV.VN - Chiều 9/10, Ủy ban trao giải Nobel hòa bình của Quốc hội Na Uy công bố Giải Nobel hòa bình 2015 thuộc về Bộ Tứ dân chủ Tunisia ủng hộ "Mùa xuân Arab".

Thế giới 24h: Bất ngờ về chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2015

Thế giới 24h: Bất ngờ về chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2015

VOV.VN - Chiều 9/10, Ủy ban trao giải Nobel hòa bình của Quốc hội Na Uy công bố Giải Nobel hòa bình 2015 thuộc về Bộ Tứ dân chủ Tunisia ủng hộ "Mùa xuân Arab".

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?
Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, giải Nobel Hòa bình là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất, với nhiều nhân v&acirc%3ḅt được coi là ứng cử viên tiềm năng.

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

Ai sẽ giành giải Nobel Hòa bình 2015?

VOV.VN -Năm nào cũng vậy, giải Nobel Hòa bình là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất, với nhiều nhân v&acirc%3ḅt được coi là ứng cử viên tiềm năng.