Nhóm thanh sát viên LHQ tại Syria đến điều tra thực địa

VOV.VN - Chính phủ Syria nhất trí hợp tác với các nhà điều tra Liên Hợp Quốc để làm rõ các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học.

Nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc ngày 26/8 đến khu vực al-Ghouta, ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria để bắt đầu quá trình điều tra trên thực địa về những cáo buộc cho rằng lực lượng chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học ở đây.

Chính phủ Syria và đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị Angela Kane đã đạt được thỏa thuận về việc cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc, đang có mặt ở Syria đến địa điểm mà phe nổi dậy cáo buộc quân đội chính phủ sử dụng vũ khí hóa học.

Chính phủ Syria nhất trí cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và hợp tác với các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc để điều tra làm rõ các cáo buộc về sử dụng vũ khí hóa học.

Các cáo buộc vừa qua khiến cộng đồng quốc tế có những phản ứng khác nhau. Các cường quốc phương Tây cho rằng, cộng đồng quốc tế cần có phản ứng mạnh, bao gồm việc sử dụng vũ lực nếu chứng thực được thông tin về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi đó, Nga, Iran và nhiều nước khác phản đối mạnh mẽ việc đơn phương can thiệp quân sự vào Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Syria
Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng nước này đang dịch chuyển các lực lượng hải quân tiến gần hơn tới Syria.

Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng nước này đang dịch chuyển các lực lượng hải quân tiến gần hơn tới Syria.

3.600 người Syria bị triệu chứng nhiễm độc thần kinh
3.600 người Syria bị triệu chứng nhiễm độc thần kinh

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới xác nhận đã xảy ra tình trạng nhiều người tiếp xúc với chất độc thần kinh.

3.600 người Syria bị triệu chứng nhiễm độc thần kinh

3.600 người Syria bị triệu chứng nhiễm độc thần kinh

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới xác nhận đã xảy ra tình trạng nhiều người tiếp xúc với chất độc thần kinh.

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học
Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng William Hague cho rằng không thể cho phép sử dụng vũ khí hóa học trong thế kỷ 21.

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

Anh cho rằng Syria đã xóa bằng chứng về vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng William Hague cho rằng không thể cho phép sử dụng vũ khí hóa học trong thế kỷ 21.

LHQ yêu cầu Syria đều tra về việc sử dụng “khí độc” tấn công
LHQ yêu cầu Syria đều tra về việc sử dụng “khí độc” tấn công

VOV.VN -Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab bày tỏ lo ngại về các cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria.

LHQ yêu cầu Syria đều tra về việc sử dụng “khí độc” tấn công

LHQ yêu cầu Syria đều tra về việc sử dụng “khí độc” tấn công

VOV.VN -Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab bày tỏ lo ngại về các cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria.

Syria cho thanh sát viên tiếp cận hiện trường vụ tấn công
Syria cho thanh sát viên tiếp cận hiện trường vụ tấn công

VOV.VN - Chính phủ Syria đang thảo luận với phái bộ Liên Hợp Quốc về điều kiện cho các chuyến thăm này.

Syria cho thanh sát viên tiếp cận hiện trường vụ tấn công

Syria cho thanh sát viên tiếp cận hiện trường vụ tấn công

VOV.VN - Chính phủ Syria đang thảo luận với phái bộ Liên Hợp Quốc về điều kiện cho các chuyến thăm này.

LHQ mở rộng điều tra về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
LHQ mở rộng điều tra về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN -Đại diện cấp cao của LHQ được cử tới Syria mở đường cho các thanh sát viên tiếp cận địa điểm được cho là có sử dụng vũ khí hóa học

LHQ mở rộng điều tra về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

LHQ mở rộng điều tra về sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN -Đại diện cấp cao của LHQ được cử tới Syria mở đường cho các thanh sát viên tiếp cận địa điểm được cho là có sử dụng vũ khí hóa học

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria
Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

VOV.VN - Tổ chức này nhận được thông tin có khoảng 3.600 người bị nhiễm chất độc hóa học, 355 người trong số này đã tử vong.

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

Tổ chức bác sỹ không biên giới kêu gọi điều tra tại Syria

VOV.VN - Tổ chức này nhận được thông tin có khoảng 3.600 người bị nhiễm chất độc hóa học, 355 người trong số này đã tử vong.