Nhóm vũ trang Hồi giáo dùng súng tấn công nhà dân ở cực Nam Thái Lan

VOV.VN - Ngày 2/11, tại tỉnh Narathiwas ở cực Nam Thái Lan, một nhóm vũ trang dùng súng bắn vào nhà dân, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Trước đó, tối 1/11, tại tỉnh Songkhla cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Hung thủ dùng súng tiểu liên M.16 bắn chết 4 dân thường và làm 7 người khác bị thương.

Theo điều tra ban đầu của nhà chức trách Thái Lan, thủ phạm các vụ bạo lực trên là các nhóm Hồi giáo cực đoan vũ trang ở địa phương. Các nhóm này không chỉ sát hại dân thường, mà còn tấn công cả công chức và lực lượng quân đội, cảnh sát Thái Lan.

Thời gian gần đây các vụ bạo lực ở cực Nam Thái Lan có chiều hướng gia tăng, mặc dù lực quân đội và cảnh sát Thái Lan đã tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát và mở chiến dịch truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, bọn chúng vẫn lợi dụng sơ hở, gây ra nhiều vụ bạo lực nhằm gây thanh thế và trả đũa chiến dịch trấn áp của chính quyền Thái Lan.

Theo thống kê của Cơ quan chỉ huy an ninh nội địa Thái Lan, trong tháng 10 vừa qua, tại cực Nam Thái Lan đã xảy ra 39 vụ bạo lực, làm 9 người chết và 23 người bị thương.

Tính chung từ ngày 1/1/2004-31/10/2014, các vụ bạo lực ở cực Nam Thái Lan đã làm 5.634 người chết và 10.554 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai vụ nổ bom ở cực Nam làm 4 cảnh sát bị thương
Hai vụ nổ bom ở cực Nam làm 4 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Hai vụ tấn công xảy ra trên đường giao thông.

Hai vụ nổ bom ở cực Nam làm 4 cảnh sát bị thương

Hai vụ nổ bom ở cực Nam làm 4 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Hai vụ tấn công xảy ra trên đường giao thông.

Thái Lan tiêu diệt 3 phiến quân tại cực Nam
Thái Lan tiêu diệt 3 phiến quân tại cực Nam

VOV.VN - Trong mấy ngày qua, tại cực Nam Thái Lan liên tiếp nổ ra các vụ đánh bom khách sạn và bắn giết dân thường.

Thái Lan tiêu diệt 3 phiến quân tại cực Nam

Thái Lan tiêu diệt 3 phiến quân tại cực Nam

VOV.VN - Trong mấy ngày qua, tại cực Nam Thái Lan liên tiếp nổ ra các vụ đánh bom khách sạn và bắn giết dân thường.

Vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 6 binh sỹ bị thương
Vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 6 binh sỹ bị thương

VOV.VN - Những kẻ khủng bố đã đặt một quả bom nặng khoảng 25 kg ở cánh rừng cao su và cho phát nổ khi đơn vị tuần tra đi qua.

Vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 6 binh sỹ bị thương

Vụ nổ bom ở cực Nam Thái Lan làm 6 binh sỹ bị thương

VOV.VN - Những kẻ khủng bố đã đặt một quả bom nặng khoảng 25 kg ở cánh rừng cao su và cho phát nổ khi đơn vị tuần tra đi qua.

Hàng loạt vụ nổ tại cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng
Hàng loạt vụ nổ tại cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong các vụ nổ và tấn công bằng súng xảy ra tại tỉnh Pattani tối 24/5.

Hàng loạt vụ nổ tại cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Hàng loạt vụ nổ tại cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong các vụ nổ và tấn công bằng súng xảy ra tại tỉnh Pattani tối 24/5.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong
Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

VOV.VN - Nhóm binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên và học sinh, đang trên đường về doanh trại thì bị phục kích.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan, 9 binh sĩ thương vong

VOV.VN - Nhóm binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên và học sinh, đang trên đường về doanh trại thì bị phục kích.

Thái Lan tiến hành biện pháp mới nhằm ngăn chặn bạo lực ở cực Nam
Thái Lan tiến hành biện pháp mới nhằm ngăn chặn bạo lực ở cực Nam

VOV.VN -Về vụ đốt 6 trường học ở cực Nam, Chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai việc khắc phục hậu quả để bảo đảm việc dạy và học.

Thái Lan tiến hành biện pháp mới nhằm ngăn chặn bạo lực ở cực Nam

Thái Lan tiến hành biện pháp mới nhằm ngăn chặn bạo lực ở cực Nam

VOV.VN -Về vụ đốt 6 trường học ở cực Nam, Chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai việc khắc phục hậu quả để bảo đảm việc dạy và học.

Đánh bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 binh sĩ bị thương
Đánh bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Giới chức Thái Lan nhận định, chỉ dựa vào quân đội và cảnh sát thì không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Đánh bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 binh sĩ bị thương

Đánh bom ở cực Nam Thái Lan làm 5 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Giới chức Thái Lan nhận định, chỉ dựa vào quân đội và cảnh sát thì không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Thái Lan: Bạo lực ở cực Nam có thể gia tăng
Thái Lan: Bạo lực ở cực Nam có thể gia tăng

VOV.VN - Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do tiến trình đàm phán giữa Chính phủ và các tổ chức Hồi giáo cực đoan bị gián đoạn.

Thái Lan: Bạo lực ở cực Nam có thể gia tăng

Thái Lan: Bạo lực ở cực Nam có thể gia tăng

VOV.VN - Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do tiến trình đàm phán giữa Chính phủ và các tổ chức Hồi giáo cực đoan bị gián đoạn.

Nổ bom và bạo lực ở cực nam Thái Lan sau đảo chính
Nổ bom và bạo lực ở cực nam Thái Lan sau đảo chính

VOV.VN - Trong mấy ngày qua, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào nhà chức trách và dân thường.

Nổ bom và bạo lực ở cực nam Thái Lan sau đảo chính

Nổ bom và bạo lực ở cực nam Thái Lan sau đảo chính

VOV.VN - Trong mấy ngày qua, tại các tỉnh cực Nam Thái Lan liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực nhằm vào nhà chức trách và dân thường.

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết
Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

VOV.VN - Nhiều khả năng bạo lực do các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở địa phương gây ra nhằm đe dọa người dân và trả đũa quân đội. 

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

VOV.VN - Nhiều khả năng bạo lực do các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở địa phương gây ra nhằm đe dọa người dân và trả đũa quân đội. 

6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan
6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan

VOV.VN -Vụ việc được cho là do các nhóm Hồi giáo cực đoan ở cực Nam trả đũa quân đội, cảnh sát Thái Lan tiến hành truy bắt một số lãnh đạo các nhóm này

6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan

6 trường học bị đốt cháy ở cực Nam Thái Lan

VOV.VN -Vụ việc được cho là do các nhóm Hồi giáo cực đoan ở cực Nam trả đũa quân đội, cảnh sát Thái Lan tiến hành truy bắt một số lãnh đạo các nhóm này