Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Ngoài ra, các phần của mô tả đơn đăng ký có ghi “thiết bị lái xe, truyền động”. Điều này có nghĩa là các nhãn hiệu này có liên quan đến ô tô. Số đơn đăng ký là 53374978 và tình trạng nhãn hiệu hiện tại đang chờ đăng ký.

Trong hai năm qua, đã có một số báo cáo cho biết Huawei đang nghiên cứu xe tự lái. Vào ngày 19/1, Huawei đã công bố một bằng sáng chế liên quan đến lái xe tự động, đặc biệt liên quan đến một phương pháp lập luận về những con đường mà xe có thể di chuyển.

Vào tháng 8 năm ngoái, Huawei đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ mạng lưới xe tự lái tại Tô Châu (Trung Quốc) và thảo luận về triển vọng phát triển cũng như tiêu chuẩn của ngành xe tự lái với các giáo sư từ Đại học Phúc Đán, Đại học Chiết Giang, Đại học Giao thông Tây An, Đại học Northeastern và Trường đại học Soochow. Cuộc thảo luận cũng bao gồm quá trình xác định các công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, công ty đã công bố thành lập Phòng thí nghiệm chung về hệ thống xe tự hành.

Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên Huawei có liên quan đến nhãn hiệu lái xe cụ thể, vì vậy công ty này hoàn toàn có khả năng ra mắt xe tự lái của riêng mình trong tương lai. Đây sẽ là câu trả lời của công ty Trung Quốc đối với Apple, công ty cũng đang có kế hoạch phát triển xe ô tô trong tương lai với sự hỗ trợ đến từ Kia, một công ty con của tập đoàn xe Hyundai, Hàn Quốc.

Được biết vào tháng 12 năm ngoái, Huawei đã tổ chức một hội nghị ra mắt sản phẩm mới dành cho sản phẩm màn hình thông minh. Tại hội nghị này, công ty cũng cho ra mắt một tiện ích thông minh mới dành cho ô tô. Đây là màn hình thông minh trên ô tô đầu tiên đi kèm với “công nghệ phân tán” của Huawei tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Huawei cũng có hệ thống giải trí xe hơi riêng có tên HiCar như cách Apple đã làm với Apple CarPlay. Người dùng smartphone Huawei cũng có thể tận dụng ứng dụng HiCar để đồng bộ hóa các tác vụ liên quan từ smartphone lên màn hình xe hơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh
VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VOV.VN - Ngày 22/1/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VinFast ra mắt dòng ô tô điện tự lái - khẳng định trở thành hãng xe điện thông minh

VOV.VN - Ngày 22/1/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast công bố 3 dòng xe SUV điện thông minh, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh vượt trội.

Kendall Jenner mặc đồ giản dị tự lái siêu xe đi thăm bạn
Kendall Jenner mặc đồ giản dị tự lái siêu xe đi thăm bạn

VOV.VN - Kendall Jenner đeo khẩu trang cẩn thận, mặc đồ giản dị, kín đáo, tự lái siêu xe đi thăm bạn ở Los Angeles ngày 20/1.

Kendall Jenner mặc đồ giản dị tự lái siêu xe đi thăm bạn

Kendall Jenner mặc đồ giản dị tự lái siêu xe đi thăm bạn

VOV.VN - Kendall Jenner đeo khẩu trang cẩn thận, mặc đồ giản dị, kín đáo, tự lái siêu xe đi thăm bạn ở Los Angeles ngày 20/1.

Apple và Hyundai tham gia đàm phán về công nghệ xe tự lái
Apple và Hyundai tham gia đàm phán về công nghệ xe tự lái

VOV.VN - Apple đang ngày càng tiến dần hơn đến ngành công nghiệp xe hơi bằng việc hợp tác với một trong những hãng xe hơi hàng đầu của Hàn Quốc, Hyundai.

Apple và Hyundai tham gia đàm phán về công nghệ xe tự lái

Apple và Hyundai tham gia đàm phán về công nghệ xe tự lái

VOV.VN - Apple đang ngày càng tiến dần hơn đến ngành công nghiệp xe hơi bằng việc hợp tác với một trong những hãng xe hơi hàng đầu của Hàn Quốc, Hyundai.