Những công ty nào của Trung Quốc bị Tổng thống Mỹ Biden đưa vào “danh sách đen”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/6 đã mở rộng lệnh hạn chế với các công ty Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên hệ với quân đội, đồng thời đưa thêm một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen.

Trong một sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Biden đã cấm Mỹ đầu tư vào 59 công ty Trung Quốc do lo ngại về mối liên hệ của các công ty này với các tham vọng địa chính trị của chính phủ Trung Quốc, đồng thời tiếp tục những biện pháp cứng rắn dưới thời cựu Tổng thống Trump với Bắc Kinh.

"Sắc lệnh này cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc, vốn làm suy yếu các giá trị an ninh và dân chủ của Mỹ cùng các đồng minh của chúng ta", Nhà Trắng cho hay.

Trong số các công ty bị cấm có Tập đoàn Aero Engine Corp of China (AECC), Tập đoàn Aerosun Corp, Công ty  Fujian Torch Electron Technology và Tập đoàn Công nghệ Huawei. Lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực vào 12h01 ngày 2/8.

Động thái trên là một trong những biện pháp cứng rắn nhất cho tới nay nhằm vào Trung Quốc, đồng thời là một dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Tổng thống Biden có lẽ sẽ thực hiện và tăng cường nhiều biện pháp được thực hiện dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump trong nỗ lực cạnh tranh với Trung Quốc.

Tổng thống Biden và các cố vấn kinh tế của ông cũng phải quyết định những biện pháp phải làm với các lệnh thuế quan, cũng như liệu có tăng cường trừng phạt với các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương hay không.

Phản ứng trước động thái của chính quyền Tổng thống Biden, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định với báo giới rằng quyết định ban đầu của chính quyền Tổng thống Trump "hoàn toàn coi thường sự thật".

"Mỹ nên tôn trọng các quy tắc luật pháp và thị trường, sửa chữa những sai lầm và dừng các hành động làm suy yếu trật tự thị trường tài chính toàn cầu, cũng như các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư", người phát ngôn Uông Văn Bân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran
Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chiều 3/6 cho biết, Trung Quốc đánh giá cao kết quả đàm phán hạt nhân Iran nhưng mong muốn các bên cần có các biện pháp linh hoạt nhằm giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại.

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

Trung Quốc: Các bên cần có quan điểm “đúng sai” rõ ràng trong vấn đề hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chiều 3/6 cho biết, Trung Quốc đánh giá cao kết quả đàm phán hạt nhân Iran nhưng mong muốn các bên cần có các biện pháp linh hoạt nhằm giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường
Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương
Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.