Những Đệ nhất phu nhân Mỹ ấn tượng nhất với công chúng

VOV.VN - Công chúng Mỹ luôn mong muốn các Đệ nhất phu nhân của họ là những người sở hữu phong cách thanh lịch, ngoại hình ấn tượng và trí tuệ mẫn tiệp.

Eleanor Rosalynn Smith Carter là phu nhân của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Bà luôn sát cánh cùng chồng trong các chiến dịch vận động tranh cử. Ở bà thể hiện một cá tính kết hợp giữa sự dịu dàng và tính kiên trì theo đuổi mục đích. Rosalynn là một trong những cố vấn tín cẩn nhất của chồng. Bà có gu thời trang giản dị nhưng thanh lịch, tinh tế.


Phu nhân của cựu Tổng thống Calvin Coolidge, bà Grace Coolidge rất chú trọng đến giáo dục, đặc biệt là cho người khiếm thính. Ngoài ra, trong Thế chiến thứ nhất, bà thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ Mỹ. Tổng thống Calvin thường mua tặng vợ nhiều bộ váy quyến rũ. 



Barbara Bush là phu nhân cựu Tổng thống George H. W. Bush (cha), là thân mẫu của Tổng thống George W. Bush cùng Thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush. Với mái tóc bạc xoăn lọn cùng tính cách đôn hậu, cởi mở, bà cho thấy hình ảnh một người phụ nữ truyền thống tận tụy với gia đình. 



Nancy là một nữ diễn viên trước khi cô kết hôn với Ronald W. Reagan năm 1952. Trái ngược với Đệ nhất phu nhân tiền nhiệm Rosalynn Carter, người luôn mặc giản dị và gần gũi, Nancy luôn diện đồ như một ngôi sao sẵn sàng bước lên thảm đỏ. Bà thường chọn các thiết kế đầm cầu kỳ từ những thương hiệu danh tiếng. 



Laura Lane Welch Bush là phu nhân cựu Tổng thống George W. Bush. Bà có bằng thạc sĩ và là một trong những Đệ nhất phu nhân được yêu thích nhất. Bà hoạt động tích cực trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xóa mù chữ. Nhiều tạp chí như People, Washington Post…đánh giá cao Laura về vẻ sang trọng, thanh lịch và sự tinh tế trong phong cách thời trang.


Bà Hilary, phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton có học vị thạc sĩ và từng rất thành công trong nghề nghiệp chuyên môn. Bà cũng là phu nhân Tổng thống được chính thức trao cho nhiều quyền hạn nhất. Bà nổi tiếng không chỉ bởi tài năng xuất chúng, nghị lực kiên cường, thành đạt trong sự nghiệp, mà còn bởi gu thời trang tinh tế, sang trọng. Nhìn vào Hillary Clinton, người ta luôn thấy ở bà sự kiêu hãnh mà cũng thật gần gũi.




Betty Ford là phu nhân của cựu Tổng thống Gerald Ford. Nét thanh lịch tự nhiên và sự nhạy cảm về thời trang thể hiện rõ ở Betty từ khi bà còn nhỏ. Bà từng có thời gian học múa, nghiên cứu về khiêu vũ, làm người mẫu trong một thời gian ngắn. Bà thường xuyên ủng hộ các bệnh nhân ung thư vú sau khi bà cắt bỏ vú của mình vào năm 1974. Bà đã sáng lập Trung tâm điều trị phục hồi chức năng Betty Ford tại California vào năm 1982, nơi hàng chục ngàn người nghiện rượu và ma túy được chữa trị.



Michelle LaVaughn Robinson Obama, phu nhân Tổng thống Barack Obama, là Đệ nhất phu nhân đương nhiệm. Sinh ra tại Chicago, Michelle tốt nghiệp Đại học Princeton và khoa Luật Đại học Harvard. Bà được ca ngợi là một biểu tượng thời trang, đại diện cho vẻ đẹp khỏe khoắn và giản dị. Michelle Obama từng được tạp chí danh tiếng People vinh danh trong "Top 100 người đẹp nhất thế giới", bên cạnh nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Angelina Jolie, Halle Berry... Hàng nghìn phụ nữ trên thế giới rất ngưỡng mộ đôi cánh tay săn chắc của bà.

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, phu nhân cựu Tổng thống John F. Kennedy, thường gọi là Jackie Kennedy, sinh ra trong một gia đình giàu có. Bà sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, thanh lịch, sang trọng. Phong cách thời trang và làm đẹp của bà đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu phụ nữ. Bà là người luôn tỏa sáng, trẻ trung, hiện đại, có tính quốc tế, nhưng cũng là người Mỹ đến cốt lõi. Diễn viên Katie Holmes dù đã rất cố gắng nhưng không thể tái tạo sự quyến rũ và vẻ đẹp của Jackie trong phim The Kennedys.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên