Những điểm sáng trên thế giới mở ra hy vọng về thời kỳ “hậu Covid-19”

VOV.VN - Cùng với thông báo của Na Uy rằng dịch Covid-19 ở nước này đã kết thúc, nhiều quốc gia vốn được coi là tâm dịch thời gian qua như Brazil hay Ấn Độ đều chứng kiến số ca lây nhiễm giảm, thắp lên hi vọng cho thế giới về thời kỳ “hậu Covid-19” sắp đến.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát nhiễm trùng, Viện Y tế Công cộng Na Uy Preben Aavitsland cung cấp biểu đồ cho thấy số ca nhập viện do Covid-19 ở Na Uy thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái, bày tỏ tin tưởng rằng với tỷ lệ tiêm chủng ngày càng gia tăng, sẽ có rất ít các ca mắc mới được ghi nhận ở Na Uy. Do đó người dân nước này sẽ không cần phải bận tâm đến dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. 

Trải qua cả ba làn sóng Covid-19, Na Uy là nước có mức độ lây nhiễm thấp ở châu Âu, một phần là nhờ vào mật độ dân cư thưa cùng với hành động quyết đoán của chính phủ và giới chức y tế mỗi khi lây nhiễm có xu hướng tăng. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Na Uy Anne Grethe Erlandsen cho biết, đất nước đã trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng với chiến lược của chính phủ, sự hợp tác tích cực của người dân, Na Uy đã dần kiểm soát được đại dịch.

“Tôi nghĩ Na Uy đã có chiến lược rất rõ ràng từ đầu và nhận được sự tin tưởng đặc biệt của người dân trong các biện pháp của chính phủ đưa ra. Ưu tiên của chúng tôi là cứu mạng sống, sức khỏe, trẻ em và xã hội, kinh tế. Với sự hợp tác chặt chẽ quốc tế cùng với chiến dịch tiêm chủng mở rộng cũng là yếu tố quan trọng giúp Na Uy kiểm soát dịch”, bà Erlandsen nói.

Thế giới cũng chứng kiến xu hướng tích cực khi các nước như Ấn Độ, Brazil vốn được coi là tâm dịch thời gian qua có số ca lây nhiễm mới giảm. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã ghi nhận 100.636 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 7/6, mức thấp nhất trong 62 ngày qua. Đây cũng là ngày thứ 25 liên tiếp số ca phục hồi nhiều hơn số ca nhiễm mới. Brazil cũng ghi nhận số ca nhiễm và tử vongtrong ngày cuối tuần qua giảm. Trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới trên toàn thế giới đã giảm 16%.

Trong khi số ca Covid-19 giảm tại nhiều khu vực trên thế giới, tỷ lệ dân số thế giới được tiêm vaccine ngừa Covid-19 không ngừng tăng lên.  Các quốc gia châu Á - những nước vẫn đang đối mặt với các làn sóng dịch bệnh đang tăng tốc kế hoạch tiêm vaccine. Trung Quốc cho biết đến cuối năm nay dự kiến ít nhất 70% dân số của nước này được tiêm vaccine ngừa Covdi-19.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn Thái Lan ngày 7/6 chính thức bắt đầu với hai nhóm đầu tiên đã đăng ký trước là người cao tuổi và những người có bệnh nền. Kế hoạch tiêm chủng quốc gia cũng đang nhận được sự ủng hộ tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng.

Không phải tất cả giới chức y tế Na Uy hay quốc tế đều đồng thuận với quan điểm rằng đại dịch đã chấm dứt tại một quốc gia nào đó. Covid-19 đã chứng minh được rằng dịch sẽ chưa qua, khi thế giới chưa được an toàn. Không ai dám chắc rằng Na Uy sẽ không đối mặt với làn sóng nhiễm mới. Với số ca nhập viện vì Covid-19 rất ít và tiếp tục giảm thấp hơn nữa nhờ chiến dịch tiêm ngừa vaccine, có thể sẽ xuất hiện một số ổ dịch nhỏ lẻ ở Na Uy trong thời gian tới. Tuy nhiên giới chức cùng các cơ quan y tế nước này đều sẵn sàng xử lý tốt các kịch bản.

Đặt ra viễn cảnh “chung sống với Covid-19” không ai mong muốn, nhưng chưa hẳn lúc nào cũng thể hiện tâm lý bi quan, tiêu cực mà ngược lại, cho thấy mức độ thích ứng của các quốc gia trong việc luôn sẵn sàng đối phó tốt nhất với các cuộc khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Á từ hình mẫu chống dịch đến việc bị tụt hậu trong cuộc đua vaccine Covid-19
Châu Á từ hình mẫu chống dịch đến việc bị tụt hậu trong cuộc đua vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫn đầu thế giới về khả năng thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nhưng châu Á lại đang bị tụt lại trong chiến dịch tiêm vaccine.

Châu Á từ hình mẫu chống dịch đến việc bị tụt hậu trong cuộc đua vaccine Covid-19

Châu Á từ hình mẫu chống dịch đến việc bị tụt hậu trong cuộc đua vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫn đầu thế giới về khả năng thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nhưng châu Á lại đang bị tụt lại trong chiến dịch tiêm vaccine.

Hungary dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19
Hungary dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm qua (21/5) tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế dịch tễ hiện nay và khẳng định Hungary đã chiến thắng làn sóng lây nhiễm lần thứ 3 của đại dịch Covid-19.

Hungary dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19

Hungary dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm qua (21/5) tuyên bố nước này sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế dịch tễ hiện nay và khẳng định Hungary đã chiến thắng làn sóng lây nhiễm lần thứ 3 của đại dịch Covid-19.

Na Uy tuyên bố đã đánh bại Covid-19
Na Uy tuyên bố đã đánh bại Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản “chấm dứt” ở Na Uy. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát nhiễm trùng, Viện Y tế Công cộng Na Uy Preben Aavitsland ngày 6/6 đã khẳng định như vậy, đồng thời cung cấp biểu đồ cho thấy số ca nhập viện do Covid-19 ở Na Uy thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái.

Na Uy tuyên bố đã đánh bại Covid-19

Na Uy tuyên bố đã đánh bại Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản “chấm dứt” ở Na Uy. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát nhiễm trùng, Viện Y tế Công cộng Na Uy Preben Aavitsland ngày 6/6 đã khẳng định như vậy, đồng thời cung cấp biểu đồ cho thấy số ca nhập viện do Covid-19 ở Na Uy thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái.