Sơn La phấn đấu xuất khẩu 94.000 tấn sắn trong năm 2023

VOV.VN - Với hơn 47.000 ha sắn hiện có, sản lượng đạt trên 550.000 tấn, năm nay, tỉnh Sơn La phấn đấu xuất khẩu hơn 94.000 tấn sản phẩm sắn các loại, đạt giá trị xuất khẩu khoảng 36 triệu USD.

Sắn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh Sơn La. Năm 2022, địa phương này đã xuất khẩu trên 60.000 tấn tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc và 31.000 tấn các sản phẩm từ sắn, đạt giá trị xuất khẩu gần 35 triệu USD.

Năm nay, với trên 47.000 ha sắn hiện có, tập trung chủ yếu ở các huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Phù Yên..., sản lượng đạt trên 550.000 tấn, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tích cực tìm kiếm thị trường, phấn đấu xuất khẩu hơn 94.000 tấn sản phẩm sắn các loại, đạt giá trị khoảng 36 triệu USD.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy chế biến sắn cùng công suất chế biến 300 tấn/ngày là các đơn vị chủ lực trong thu mua, chế biến sản phẩm sắn cho nông dân địa phương. Năm ngoái, riêng 2 nhà máy này đã thu mua, chế biến hơn 300.000 tấn sản phẩm sắn cho nông dân, chiếm khoảng hơn 60% tổng sản lượng sắn trong toàn tỉnh.

 Thời gian tới, cùng với tạo điều kiện cho các nhà máy này hoạt động hiệu quả; tích cực hướng dẫn người nông dân đẩy mạnh chăm sóc, thâm canh diện tích sắn nguyên liệu, Sơn La cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư để có nhiều hơn các nhà đầu tư đến xây dựng các nhà máy chế biến. Từ đó, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông sản nói chung, sản phẩm sắn nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu gạo ổn định, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL trúng mùa được giá
Xuất khẩu gạo ổn định, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL trúng mùa được giá

VOV.VN - Mặc dù chưa vào chính vụ thu hoạch vụ lúa Đông Xuân năm 2023 ở vùng ĐBSCL, nhưng thời điểm này người dân vui mừng khi năm nay lúa trúng mùa, được giá. Hiện nay, bình quân mỗi ha người dân lãi từ 30 đến 40 triệu đồng, đây là mức lãi cao so với cùng kỳ và thương lái đến tận ruộng để thu mua lúa cho người dân.

Xuất khẩu gạo ổn định, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL trúng mùa được giá

Xuất khẩu gạo ổn định, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL trúng mùa được giá

VOV.VN - Mặc dù chưa vào chính vụ thu hoạch vụ lúa Đông Xuân năm 2023 ở vùng ĐBSCL, nhưng thời điểm này người dân vui mừng khi năm nay lúa trúng mùa, được giá. Hiện nay, bình quân mỗi ha người dân lãi từ 30 đến 40 triệu đồng, đây là mức lãi cao so với cùng kỳ và thương lái đến tận ruộng để thu mua lúa cho người dân.

Cao Bằng từng bước nối lại hoạt động hệ thống cửa khẩu, lối mở trên địa bàn
Cao Bằng từng bước nối lại hoạt động hệ thống cửa khẩu, lối mở trên địa bàn

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực nối lại hoạt động bình thường tại các cửa khẩu, lối mở sau khi phía Trung Quốc từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cao Bằng từng bước nối lại hoạt động hệ thống cửa khẩu, lối mở trên địa bàn

Cao Bằng từng bước nối lại hoạt động hệ thống cửa khẩu, lối mở trên địa bàn

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang nỗ lực nối lại hoạt động bình thường tại các cửa khẩu, lối mở sau khi phía Trung Quốc từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường
Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trước ngày 30/6 năm nay.

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

Xuất khẩu rau quả cần thường xuyên cập nhật yêu cầu từ các thị trường

VOV.VN - Các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trước ngày 30/6 năm nay.

Lạng Sơn xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu nhộn nhịp trở lại
Lạng Sơn xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Kể từ khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới ngày 8/1/2023, hàng nông sản xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Lạng Sơn xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu nhộn nhịp trở lại

Lạng Sơn xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu nhộn nhịp trở lại

VOV.VN - Kể từ khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới ngày 8/1/2023, hàng nông sản xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.