Những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua

Bãi biển Đan Mạch nhuốm máu trong lễ hội thảm sát cá voi, chủ tịch FIFA "bất động" khi bị ném tiền vào mặt hay cảnh vòi rồng trên bầu trời Mỹ là 3 trong 10 ảnh ấn tượng trong tuần.

Uhuru Kenyatta, Tổng thống Kenya (người đeo cà vạt vàng), chào đón người đứng đầu nước Mỹ tại sân bay ở thủ đô Nairobi, Kenya hôm 24/7. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ trở về quê cha kể từ khi nắm quyền vào năm 2009. Ảnh:AP

Trực thăng Apache bay trước bức tường lửa trong khi trình diễn tại triển lãm hàng không RIAT ở hạt Gloucestershire, Anh hôm 24/7. Ảnh: PA
Vài người bám phía sau một chiếc xe tải khi di chuyển bên ngoài thủ đô Bujumbura của Burundi hôm 19/7. Hàng ngày, họ phải vượt qua hành trình 45 km để tới chợ bán chuối và sau đó lại bám sau xe tải để về nhà. Ảnh: Reuters
Cảnh sát cố gắng ngăn thành viên của All India Mahila - một phe của nữ giới thuộc đảng Quốc Đại Ấn Độ - trong cuộc biểu tình chống Thủ tướng Narendra Modi ở thủ đô New Delhi, hôm 21/7. Ảnh: Reuters
Trẻ em thành phố Gaza, Palestine vui chơi giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh dài 50 ngày hồi năm ngoái. Ảnh: AFP
Diễn viên hài người Anh Lee Nelson (không xuất hiện trong ảnh) ném tiền giấy vào Sepp Blatter, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), khi ông tới dự một cuộc họp báo bất thường tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20/7. FIFA sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch mới thay thế ông Blatter hôm 26/7 sau vụ bê bối tham nhũng lớn nhất 25 năm qua. Ảnh: Reuters
Người dân địa phương sử dụng cuốc chim, búa và dao để cắt cổ 250 sinh vật khổng lồ trên 2 bãi biển Bour và Torshvan ở đảo Faroe của Đan Mạch trong lễ hội thảm sát cá voi thường niên mang tên Grindadrap. Ảnh: Sea Shepherd Global
Quang cảnh thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất khi nhìn từ nóc tòa nhà dân cư cao nhất thế giới Marina 101. Ảnh: Barcroft Media
Cảnh ngoạn mục khi lốc xoáy quét qua bầu trời thị trấn Simla, bang Colorado, Mỹ hôm 24/7. Ảnh: Caters
Vệt sáng trên bầu trời sau khi tàu vũ trụ Soyuz TMA-17M chở 3 phi hành gia Kjell Lindgren (Mỹ), Oleg Kononenko (Nga) và Kimiya Yui (Nhật Bản) được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hôm 23/7. Ảnh: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên