Nhật Bản háo hức chào đón đội tuyển bóng đá Việt Nam sang thi đấu 

VOV.VN - Hôm qua (15/03), tại Tokyo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã tiếp Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Tashima Kohzo.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản vào ngày 29/03 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tới Nhật Bản vào ngày 26/3. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản sẽ diễn ra tối ngày 29/3 trên sân vận động Saitama.

Ông Tashima cho biết sẽ nỗ lực hết sức để có thể nhiều khán giả có thể cổ vũ tại sân bóng. Khoảng 20.000 khán giả sẽ được vào sân, và ban tổ chức dự kiến sẽ nhận thêm người hâm mộ. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa JFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đồng thời gửi lời chào đón ĐT Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu và bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ thành công tốt đẹp.

Trong quá khứ, bóng đá Nhật Bản từng tiếp nhận nhiều cầu thủ Việt Nam sang thử sức như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh và hiện tại là Văn Lâm. Ông Tashima cho biết, JFA sẽ tiếp tục hỗ trợ các cầu thủ cũng như các cấp độ ĐT Việt Nam trong năm nay. 

Đại sứ Vũ Hồng Nam mong muốn JFA tiếp tục hỗ trợ ĐT Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu vào 29/3 tới và tiếp nhận thêm cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại Nhật Bản. Hai bên cũng hướng tới những hợp tác chặt chẽ, đóng góp cho sự phát triển bóng đá nói riêng và thể thao nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam
Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp, giới kinh doanh Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn đối với Việt Nam nói chung và môi trường sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nói riêng.

Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam

Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp, giới kinh doanh Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn đối với Việt Nam nói chung và môi trường sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. 

Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản
Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hai bên vui mừng trước những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong nửa thế kỷ qua.

Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hai bên vui mừng trước những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong nửa thế kỷ qua.