Những khoảnh khắc khó quên của các cô gái đội hockey nữ liên Triều

VOV.VN - Một tháng tập luyện và thi đấu cùng nhau đã đưa các cô gái từ xa lạ trở nên thân thiết, khiến họ rơi nước mắt khi phải chia ly không hẹn ngày gặp lại.

Các cô gái của đội Hockey nữ liên Triều phải chào tạm biệt nhau chỉ 1 ngày sau khi họ cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.
12 cầu thủ hockey của Triều Tiên đã có 1 tháng tập luyện và thi đấu cùng 23 cầu thủ của Hàn Quốc.
Dù chỉ ở cùng nhau 1 tháng nhưng cũng đủ để các cô gái bịn rịn khi phải nói lời chào tạm biệt.
Họ trao nhau những cái ôm như những người chị em gái khi các cầu thủ Triều Tiên rời làng Olympic Gangneung để trở về Bình Nhưỡng.
Các cô gái nắm tay nhau qua cửa sổ xe bus trước khi chuyến xe chở các cầu thủ Triều Tiên chuẩn bị lăn bánh. Ảnh: Korea Bizwire
Hình ảnh các cầu thủ Triều Tiên khi mới tới Hàn Quốc ngày 25/1. Ảnh: AFP
Các cầu thủ hockey nữ Hàn Quốc (bên phải) thân thiện chào đón các cầu thủ Triều Tiên (bên trái). Ảnh: ABC
Huấn luyện viên Sarah Murray (giữa) trong buổi chào đón đội hockey nữ Triều Tiên tới trung tâm huấn luyện quốc gia Jincheon ngày 25/1. Ảnh: Reuters
Việc thành lập đội hockey nữ liên Triều được coi là một bước quan trọng để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AP
12 cầu thủ hockey nữ của Triều Tiên tham dự kỳ Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. Ảnh: Yahoo Sports
Các cầu thủ của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhanh chóng trở thành bạn bè và dành nhiều thời gian cùng nhau ngoài những lúc tập luyện. Ảnh:The Atlantic
Bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên của một cầu thủ hockey Triều Tiên tại trung tâm huấn luyện Jincheon, Hàn Quốc ngày 28/1. Ảnh: Reuters
Các cô gái đã có 3 tuần tập luyện cùng nhau để chuẩn bị cho các trận đấu hockey tại Thế vận hội PyeongChang. Ảnh: Reuters
Cầu thủ Triều Tiên (áo đỏ) đang trao đổi với cầu thủ Hàn Quốc trong một buổi tập tại trung tâm Jincheon. Ảnh: Reuters
Dù không đạt được thành tích nào tại kỳ Thế vận hội PyeongChang, nhưng đội hockey nữ liên Triều vẫn là một biểu tượng của hòa bình. Ảnh: Reuters
Huấn luyện viên Sarah Murray rơi nước mắt khi tạm biệt các học trò Triều Tiên của mình. Ảnh: Yonhap./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh các cô gái Triều Tiên đội hockey nữ vừa đặt chân lên Hàn Quốc
Cận cảnh các cô gái Triều Tiên đội hockey nữ vừa đặt chân lên Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ hội thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên lại tăng lên khi các cô gái thể thao Triều Tiên đi sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc, chuẩn bị cho Thế vận hội.

Cận cảnh các cô gái Triều Tiên đội hockey nữ vừa đặt chân lên Hàn Quốc

Cận cảnh các cô gái Triều Tiên đội hockey nữ vừa đặt chân lên Hàn Quốc

VOV.VN - Cơ hội thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên lại tăng lên khi các cô gái thể thao Triều Tiên đi sâu vào lãnh thổ Hàn Quốc, chuẩn bị cho Thế vận hội.

Cuộc chia ly đẫm nước mắt của đội Hockey nữ liên Triều
Cuộc chia ly đẫm nước mắt của đội Hockey nữ liên Triều

VOV.VN - Cuộc chia ly diễn ra chỉ 1 ngày sau khi những cô gái cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Cuộc chia ly đẫm nước mắt của đội Hockey nữ liên Triều

Cuộc chia ly đẫm nước mắt của đội Hockey nữ liên Triều

VOV.VN - Cuộc chia ly diễn ra chỉ 1 ngày sau khi những cô gái cùng diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.