Những món quà thể hiện tình cảm người dân đối với Mandela

(VOV) - Chùm ảnh dưới đây thể hiện tình cảm của người dân Nam Phi, bao gồm cả thiếu nhi và thanh niên, đối với lãnh tụ Mandela.

Những thông điệp ủng hộ vị anh hùng chống chế độ apartheid, Nelson Mandela, phủ kín các bức tường và hàng rào bên ngoài bệnh viện Pretoria nơi ông đang điều trị trong tình trạng nguy kịch
Hôm 27/6, giữa lúc có nhiều tin tức cho rằng tình trạng của ông Mandela xấu đi, một số người tụ tập để cầu chúc cho ông. Các đám đông đầy cảm xúc bên ngoài bệnh viên hát thánh ca và dựng các bức panô bày tỏ lòng tôn kính với ông, người được gọi một cách trìu mến là ‘Madiba’.
Mandela - cựu tù chính trị và người đoạt giải Nobel Hòa bình - được nhập viện vào ngày 8/6 với tình trạng tổn thương phổi nghiêm trọng có từ thời ông bị giam giữ trong tù suốt 27 năm.
Ông Mandela được tôn thờ vì đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại chế độ thống trị của thiểu số da trắng ở nước Nam Phi và tiếp tục cổ xúy hòa giải bất chấp từng bị tù đày tới 27 năm.
Khu vực cắm trại tạm thời mọc lên phía trước bệnh viện trong lúc các đội truyền hình và phát thanh tác nghiệp để đưa tin về tình hình sức khỏe của Mandela, phải xoay sở trong không gian hẹp bên cạnh những người ủng hộ Mandela.
Nhiều người ủng hộ Mandela đã viết những thông điệp chúc ông “ra đi thanh thản”. Số khác thì lạc quan hơn, mong ông chóng hồi phục.
Di sản của Nelson Mandela trong việc đưa các thế hệ xích lại gần nhau, thể hiện rõ trong số lượng những món quà mà trẻ em và thanh niên dành tặng ông. Nhiều người trong số họ chưa sinh ra khi vị cựu lãnh đạo Nam Phi còn đang nắm quyền.
Tình trạng bệnh tật của ông Mandela có nguy cơ phủ bóng đen lên chuyến thăm châu Phi lần thứ 2 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama đang ở thăm Senegal và theo lịch trình sẽ tới Nam Phi vào ngày 28/6


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Nam Phi cầu nguyện khi tình trạng ông Mandela xấu đi
Người Nam Phi cầu nguyện khi tình trạng ông Mandela xấu đi

(VOV) - Một số người dân đất nước này cầu mong ông Mandela sẽ ra đi nhẹ nhàng.

Người Nam Phi cầu nguyện khi tình trạng ông Mandela xấu đi

Người Nam Phi cầu nguyện khi tình trạng ông Mandela xấu đi

(VOV) - Một số người dân đất nước này cầu mong ông Mandela sẽ ra đi nhẹ nhàng.

Sức khỏe của cựu tổng thống Nam Phi Mandela trầm trọng
Sức khỏe của cựu tổng thống Nam Phi Mandela trầm trọng

(VOV) - Tổng thống Nam Phi cho biết, các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện sức khỏe của ông Mandela.

Sức khỏe của cựu tổng thống Nam Phi Mandela trầm trọng

Sức khỏe của cựu tổng thống Nam Phi Mandela trầm trọng

(VOV) - Tổng thống Nam Phi cho biết, các bác sĩ đang làm tất cả những gì có thể để cải thiện sức khỏe của ông Mandela.

Nam Phi chuẩn bị nơi an nghỉ cho Nelson Mandela
Nam Phi chuẩn bị nơi an nghỉ cho Nelson Mandela

Đại diện chính phủ tại làng Qunu chiều 25/6 đã điều một chiếc máy xúc tới vị trí được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Mandela.

Nam Phi chuẩn bị nơi an nghỉ cho Nelson Mandela

Nam Phi chuẩn bị nơi an nghỉ cho Nelson Mandela

Đại diện chính phủ tại làng Qunu chiều 25/6 đã điều một chiếc máy xúc tới vị trí được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Mandela.

Cựu Tổng thống Mandela rơi vào tình trạng nguy kịch
Cựu Tổng thống Mandela rơi vào tình trạng nguy kịch

(VOV) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm 8/6 đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng phổi tái phát.

Cựu Tổng thống Mandela rơi vào tình trạng nguy kịch

Cựu Tổng thống Mandela rơi vào tình trạng nguy kịch

(VOV) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm 8/6 đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng phổi tái phát.

Cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch
Cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch

(VOV) - Tổng thống Nam Phi cho biết, hiện các bác sỹ đang “làm tất cả những gì có thể để cải thiện sức khỏe của ông Mandela”.

Cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch

Cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch

(VOV) - Tổng thống Nam Phi cho biết, hiện các bác sỹ đang “làm tất cả những gì có thể để cải thiện sức khỏe của ông Mandela”.