Những thay đổi bất ngờ ở Triều Tiên dưới góc nhìn của phóng viên Mỹ

VOV.VN - Người Triều Tiên dường như không còn coi Mỹ và Hàn Quốc như thế lực thù địch, hình ảnh và áp phích tuyên truyền chống Mỹ ở Bình Nhưỡng đã không còn.

Anna Fifield, phóng viên của tờ Washington Post, người đã hơn chục lần tới Triều Tiên trong nhiều năm qua nói rằng đã có những thay đổi tích cực ở quốc gia Đông Bắc Á trong vài tháng trở lại đây. 

Thay đổi đầu tiên là cách nhìn nhận về Mỹ và Hàn Quốc, những quốc gia mà trước đây Triều Tiên luôn xem là kẻ thù. 

Người dân Triều Tiên theo dõi tin tức về chuyến công du của lãnh đạo Kim Jong-un tới Singapore. Ảnh: AP

"Hầu hết mọi người giờ đã đi xem các vở opera và phim Hàn Quốc. Học sinh tại các trường mẫu giáo cũng được dạy rằng Mỹ giờ đây sẽ không còn hủy diệt quốc gia của chúng. Trong những tuần gần đây, truyền thông Triều Tiên mô tả ông Kim và ông Trump là bạn bè", Anna cho biết.

Trong khi đó, các khách du lịch nước ngoài trong các chuyên thăm tới Triều Tiên gần đây nói rằng đồ lưu niệm và các tấm áp phích có nội dung chống Mỹ đã ngừng bày bán ở các cửa hàng sau cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un hôm 12/6. 

"Trong 5 năm làm việc tại Triều Tiên, tôi chưa bao giờ thấy chúng biến mất hoàn toàn như vậy. Không chỉ ở khu phi quân sự liên Triều, tất cả những tấm biểu ngữ chống Mỹ xuất hiện xung quanh quảng trường Kim Nhật Thành và các cửa hàng ở Bình Nhưỡng giờ cũng đã không còn.

Họ đang chuyển trọng tâm từ chống Mỹ sang cải thiện nông nghiệp, thể thao và thúc đẩy nền kinh tế địa phương", Rowan Beard, một nhà quản lý tour tới từ công ty du lịch Young Pioneer Tours cho biết. 

Bên cạnh việc ngừng bài xích Mỹ, người Triều Tiên giờ đây cũng đang bắt đầu nhìn nhận khác đi về mối quan hệ với Trung Quốc. Anna nói rằng trong khi thế giới tin rằng quan hệ giữa Bình nhưỡng và Bắc Kinh đang được thắt chặt, người Triều Tiên lại không thực sự cho là như vậy. 

"Những ngày "như răng với môi" đã biến mất lâu rồi. Người Triều Tiên giờ lại đang tỏ ra không thoải mái khi phải phụ thuộc vào Trung Quốc và họ đang muốn thoát ra. Đó là lý do tại sao họ cởi mở hơn với các nước như Nga và các quốc gia Đông Nam Á. 

Video: Bất ngờ với đời sống thường ngày ở Triều Tiên giữa vòng cấm vận

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy
Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phá hủy nằm ở phía Tây Triều Tiên.

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Mỹ xác định bãi thử động cơ tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết, bãi thử động cơ tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết phá hủy nằm ở phía Tây Triều Tiên.

Hàn Quốc đề xuất lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên
Hàn Quốc đề xuất lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên

VOV.VN - Các đường ống có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản

Hàn Quốc đề xuất lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên

VOV.VN - Các đường ống có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản

Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên?
Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cả Mỹ và Trung Quốc dường như đang cố thể hiện mình là người có tầm ảnh hưởng nhiều hơn, có quan hệ tốt hơn với Triều Tiên.

Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên?

Trung Quốc cạnh tranh với Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cả Mỹ và Trung Quốc dường như đang cố thể hiện mình là người có tầm ảnh hưởng nhiều hơn, có quan hệ tốt hơn với Triều Tiên.

Triều Tiên dừng bán đồ lưu niệm mang thông điệp chống Mỹ
Triều Tiên dừng bán đồ lưu niệm mang thông điệp chống Mỹ

Các tấm áp phích và đồ lưu niệm chống Mỹ ở Bình Nhưỡng được thay thế bằng các mặt hàng và thông điệp tích cực hơn.

Triều Tiên dừng bán đồ lưu niệm mang thông điệp chống Mỹ

Triều Tiên dừng bán đồ lưu niệm mang thông điệp chống Mỹ

Các tấm áp phích và đồ lưu niệm chống Mỹ ở Bình Nhưỡng được thay thế bằng các mặt hàng và thông điệp tích cực hơn.

Hàn Quốc muốn cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên với Triều Tiên và Nga
Hàn Quốc muốn cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên với Triều Tiên và Nga

VOV.VN - “Khi hòa bình được thiết lập, hợp tác kinh tế liên Triều sẽ cần tới sự tham gia của Nga vì hòa bình và hợp tác thịnh vượng Á-Âu".

Hàn Quốc muốn cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên với Triều Tiên và Nga

Hàn Quốc muốn cơ chế hợp tác kinh tế 3 bên với Triều Tiên và Nga

VOV.VN - “Khi hòa bình được thiết lập, hợp tác kinh tế liên Triều sẽ cần tới sự tham gia của Nga vì hòa bình và hợp tác thịnh vượng Á-Âu".