Những tuyến vận chuyển dầu nào có thể thay thế eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Các tuyến đường ống thay thế chỉ bù đắp một phần nhỏ nếu tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn.

Hiện có rất ít tuyến vận chuyển thay thế cho Eo biển Hormuz và không tuyến nào có khả năng xử lý khối lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng tương đương với tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo các ước tính, khoảng 1/5 sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì vậy, tuyến đường này vì vậy đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong thông điệp đầu tiên được công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng như một “công cụ gây sức ép”.

Hiện có hai tuyến đường ống dẫn năng lượng trong khu vực có thể giúp vận chuyển dầu mỏ ra thị trường mà không cần đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng công suất dự phòng của các tuyến này chỉ vào khoảng 3,7–5,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 1/4 so với mức khoảng 20 triệu thùng/ngày thường được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Một trong số đó là tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia, vận chuyển dầu thô xuyên qua lãnh thổ nước này, kết nối mỏ dầu Abqaiq gần bờ Vịnh Ba Tư với cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco cho biết đã nâng công suất của đường ống lên 7 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2025. Theo IEA, mức vận chuyển tối đa này vẫn chưa được kiểm chứng trong thực tế.

Hiện khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đang được vận chuyển qua tuyến đường ống này, đồng nghĩa với việc còn khoảng 3–5 triệu thùng/ngày công suất dự phòng. Tuy nhiên, ngay cả khi đường ống có thể xử lý lượng dầu bổ sung này, cảng Yanbu hiếm khi bốc dỡ quá 2,5 triệu thùng/ngày, tạo ra thêm một rào cản đối với việc tận dụng tối đa công suất.

IEA cũng cho biết tuyến đường ống dẫn khí tự nhiên chạy song song với hệ thống này hiện đã hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, một đầu của đường ống dẫn dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gần đây đã bị tấn công, song mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác định rõ.

Tuyến đường ống dài khoảng 400 km này nối từ cảng Fujairah - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn tuần trước sau khi một máy bay không người lái của Iran bị đánh chặn - tới khu vực Habshan. Tuy nhiên, quy mô của hệ thống này nhỏ hơn nhiều so với đường ống của Saudi Arabia. Theo ước tính của IEA, tuyến này chỉ có thể bổ sung khoảng 700.000 thùng/ngày công suất dự phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel lên tiếng sau phát biểu đầu tiên của tân Lãnh tụ tối cao Iran
Thủ tướng Israel lên tiếng sau phát biểu đầu tiên của tân Lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 12/3 cho rằng Lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng dù đã có bài phát biểu đầu tiên.

Thủ tướng Israel lên tiếng sau phát biểu đầu tiên của tân Lãnh tụ tối cao Iran

Thủ tướng Israel lên tiếng sau phát biểu đầu tiên của tân Lãnh tụ tối cao Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 12/3 cho rằng Lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện trước công chúng dù đã có bài phát biểu đầu tiên.

Ấn Độ đàm phán với Iran để 20 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz an toàn
Ấn Độ đàm phán với Iran để 20 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz an toàn

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán với Iran về việc cho phép tối đa 20 tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz, nơi đang bị phong tỏa vì xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Lượng dầu trên các con tàu này có thể giúp Ấn Độ giảm bớt căng thẳng về nguồn cung dầu mỏ.

Ấn Độ đàm phán với Iran để 20 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz an toàn

Ấn Độ đàm phán với Iran để 20 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz an toàn

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán với Iran về việc cho phép tối đa 20 tàu chở dầu và khí đốt đi qua eo biển Hormuz, nơi đang bị phong tỏa vì xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Lượng dầu trên các con tàu này có thể giúp Ấn Độ giảm bớt căng thẳng về nguồn cung dầu mỏ.

Liệu Mỹ có triển khai bộ binh tới Iran và kịch bản nào có thể xảy ra?
Liệu Mỹ có triển khai bộ binh tới Iran và kịch bản nào có thể xảy ra?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng địa hình rộng lớn và nhiều núi non của Iran sẽ khiến một cuộc xâm nhập quân sự trở nên đặc biệt khó khăn, dù các chiến dịch quy mô nhỏ với độ chính xác cao vẫn có khả năng được thực hiện.

Liệu Mỹ có triển khai bộ binh tới Iran và kịch bản nào có thể xảy ra?

Liệu Mỹ có triển khai bộ binh tới Iran và kịch bản nào có thể xảy ra?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng địa hình rộng lớn và nhiều núi non của Iran sẽ khiến một cuộc xâm nhập quân sự trở nên đặc biệt khó khăn, dù các chiến dịch quy mô nhỏ với độ chính xác cao vẫn có khả năng được thực hiện.