Nigeria bắt lại nghi phạm chính vụ tấn công dịp Noel

Vụ tấn công đẫm máu vào dịp Giáng Sinh vừa qua làm 37 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương.

Ngày 10/2, lực lượng an ninh Nigeria bắt lại được Kabiru Sokoto nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào các nhà thờ trong dịp Giáng sinh vừa qua sau khi tên này trốn thoát khỏi sự giam cầm của cảnh sát hồi tháng 1.

Sokoto bị bắt một lần nữa tại bang Taraba giáp với nước láng giềng Tây Phi Chad. Hắn đã trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát đúng 1 ngày sau khi bị bắt lần đầu hôm 17/1 vừa qua. Tổng thống Goodluck Jonhnathan đã sa thải hàng loạt quan chức cảnh sát vì sai sót này.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram đã nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom nhà thờ nằm ở ngoại ô thủ đô Abuja vào dịp Giáng Sinh vừa qua làm 37 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong hàng loạt vụ tấn công dịp Giáng sinh vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên