Nigeria thành công chống bệnh bại liệt

Quỹ Liên Hợp Quốc (UN Foundation) cho biết, Nigeria đã đạt được tiến bộ lớn trong việc thanh toán bệnh bại liệt.

Từ đầu năm đến nay, nước này chỉ có 8 ca mắc bại liệt, giảm mạnh so với năm ngoái. UN Foundation do ông trùm truyền thông Mỹ Ted Turner tài trợ, ngày 25/10 cam kết tặng thêm 60 triệu USD cho chiến dịch tiêm vaccine ở Nigeria.

Đầu năm 2011, Nigeria sẽ tổ chức chiến dịch quốc gia tiêm phòng sởi và bại liệt. Theo các chuyên gia, thành công ở Nigeria là bằng chứng cho thấy, vaccine là biện pháp tốt nhất để thanh toán bệnh bại liệt và giảm số ca mắc sởi trên toàn thế giới.

Trong những năm 1980, bệnh bại liệt gây tàn tật cho hơn 1.000 trẻ em/ngày. Ngày nay, hơn 122 quốc gia đã thanh toán được căn bệnh này. Tuy nhiên, bệnh bại liệt vẫn có mặt tại 20 nước, nhất là ở Nigeria, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên