Nỗ lực cứu giá dầu, Tổng thống Venezuela tới Saudi Arabia

VOV.VN -Tổng thống Venezueala đã có các cuộc gặp các nhà lãnh đạo Saudi Arabia Tuy nhiên, nội dung chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ.

Hôm qua (11/1), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có cuộc gặp với Hoàng Thái tử Saudi Arabia Salman khi tới thăm thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Reuters đưa tin, Tổng thống Maduro cũng làm việc với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia trong cuộc gặp này, trong đó có Bộ trưởng Dầu mỏ Alian-Naimi và người đứng đầu cơ quan tình báo Thái tử Khaled bin Bandar. Tuy nhiên, nội dung chi tiết cuộc gặp không được tiết lộ.

Saudi Arabia là một điểm dừng chân trong chuyến công du của Tổng thống Venezuela tới các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), để thảo luận tình hình giá dầu lao dốc thời gian qua gây ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, trong cuộc họp mới nhất của OPEC ngày 27/11 năm ngoái, Saudi Arabia đã bác bỏ lời kêu gọi của các thành viên khác trong tổ chức về việc giảm sản lượng khai thác khi giá dầu thế giới liên tục giảm. Trong khi, Venezuela cho biết nước này đang cân nhắc sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp của OPEC. Quyết định này sẽ dựa vào tình hình giá dầu trong quý đầu tiên của năm 2015.

Tổng thống Venezuela thực hiện chuyến thăm nước ngoài kéo dài 1 tuần tới Trung Quốc và một số quốc gia thành viên trong OPEC nhằm xây dựng một chiến lược để phục hồi giá dầu đang tác động mạnh tới tình hình tài chính Venezuela.

Theo kế hoạch, điểm dừng chân tiếp theo của Tổng thống Maduro là Ca-ta Qatarr và sau đó ông sẽ tới Algeria. Venezuela đã rơi vào tình trạng thiếu ngoại hối ngay cả khi giá dầu thế giới ở mức 100 USD/thùng, nên việc dầu thô giảm giá liên tục thời gian qua đã đẩy kinh tế nước này vào tình cảnh vô cùng khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên