Nỗ lực phút chót của Ukraine nhằm ngăn châu Âu thông qua Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Châu Âu có nguy cơ “đầu hàng” trước Nga nếu Đức thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 như một điều kiện để Moscow cung cấp nhiều khí đốt hơn, người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước của Ukraine cho hay.

Yuriy Vitrenko, giám đốc điều hành công ty Naftogaz cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng khí đốt như một "vũ khí địa chính trị" với yêu cầu cung cấp thêm năng lượng qua Dòng chảy phương Bắc 2.

Người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Ukraine cáo buộc: "Tổng thống Putin đang muốn nói rằng: Hoặc châu Âu cho phép Dòng chảy phương Bắc 2 vận hành, hoặc sẽ không nhận được thêm khí đốt. Ông ấy muốn đảo ngược thời gian và đưa mọi thứ quay lại thời điểm cách đấy 10, 20, 30 năm... để đàm phán những điều kiện đặc biệt với các chính trị gia ở những nước khác nhau".

Khi giá khí đốt châu Âu tăng cao kỷ lục trong 2 tháng qua, thị trường thường xuyên dao động trước những tuyên bố từ Moscow với hy vọng rằng Gazprom - tập đoàn khí đốt nhà nước của Nga, sẽ tăng nguồn cung sang châu Âu.

Tuần trước, giá khí đốt ở châu Âu đã giảm sau khi Tổng thống Putin yêu cầu Gazprom lấp đầy các hầm lưu trữ khí đốt đang ở mức thấp của công ty này tại Đức và Áo. Tuy nhiên, cho tới nay, Moscow chưa tăng nguồn cung qua hệ thống đường ống trung chuyển khí đốt khổng lồ qua Ukraine.

Nga lo ngại Dòng chảy phương Bắc 2 có thể trở thành “nạn nhân” của những cuộc đàm phán liên minh để thành lập chính phủ mới tại Đức - có thể bao gồm đảng Xanh, vốn phản đối mạnh mẽ đường ống này. Theo các quan chức và cựu quan chức Mỹ, Nga muốn đảm bảo sớm thông qua Dòng chảy phương Bắc 2 khi từ chối gia tăng nguồn cung khí đốt qua các đường ống hiện tại.

Ông Vitrenko đang dẫn đầu những nỗ lực phút chót của Ukraine nhằm ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc 2 bằng cách buộc Mỹ và châu Âu thừa nhận rằng, Nga đang sử dụng đường ống này để làm suy yếu Ukraine và làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga.

Như một phần của thỏa thuận song phương về Dòng chảy phương Bắc 2 hồi tháng 7, Washington và Berlin cam kết sẽ áp lệnh trừng phạt lên Nga nếu các chính sách năng lượng của nước này gây nguy hiểm cho Ukraine và các đồng minh khác ở châu Âu.

Cuối tuần trước, tại Rome, Tổng thống Biden đã thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel về những nỗ lực nhằm "đảm bảo Nga không thể thao túng dòng chảy khí tự nhiên vì những mục đích chính trị gây tổn hại", Nhà Trắng tuyên bố.

Gazprom và Nga đã phủ nhận việc sử dụng Dòng chảy phương Bắc 2 nhằm gây sức ép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân sâu xa khiến EU chưa phê duyệt Dòng chảy phương Bắc 2
Nguyên nhân sâu xa khiến EU chưa phê duyệt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin nói rằng Gazprom có thể tăng nguồn cung cấp qua hệ thống Dòng chảy phương Bắc 2, giúp châu Âu hạ nhiệt giá khí đốt đang tăng vọt hiện nay. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn chưa sẵn sàng phê duyệt dự án này.

Nguyên nhân sâu xa khiến EU chưa phê duyệt Dòng chảy phương Bắc 2

Nguyên nhân sâu xa khiến EU chưa phê duyệt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin nói rằng Gazprom có thể tăng nguồn cung cấp qua hệ thống Dòng chảy phương Bắc 2, giúp châu Âu hạ nhiệt giá khí đốt đang tăng vọt hiện nay. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn chưa sẵn sàng phê duyệt dự án này.

Đức xác nhận sự an toàn của Dự án “Dòng chảy Phương bắc -2” đối với EU
Đức xác nhận sự an toàn của Dự án “Dòng chảy Phương bắc -2” đối với EU

VOV.VN - Sau quá trình nghiên cứu, Bộ Kinh tế Đức đã đi đến kết luận rằng, việc cấp giấy chứng nhận cho dự án Dòng chảy Phương bắc-2 sẽ không gây nguy hiểm về an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức và EU.

Đức xác nhận sự an toàn của Dự án “Dòng chảy Phương bắc -2” đối với EU

Đức xác nhận sự an toàn của Dự án “Dòng chảy Phương bắc -2” đối với EU

VOV.VN - Sau quá trình nghiên cứu, Bộ Kinh tế Đức đã đi đến kết luận rằng, việc cấp giấy chứng nhận cho dự án Dòng chảy Phương bắc-2 sẽ không gây nguy hiểm về an ninh cung cấp nhiên liệu cho Đức và EU.

Mỹ hối thúc Nga nhanh cung cấp khí đốt cho châu Âu thay vì chờ Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ hối thúc Nga nhanh cung cấp khí đốt cho châu Âu thay vì chờ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Một cố vấn năng lượng cấp cao của Tổng thống Biden đã hối thúc Nga cung cấp khí tự nhiên sang châu Âu thay vì chờ thông qua đường ống dẫn khí mới hoàn thành, đồng thời khẳng định "họ nên làm điều này nhanh chóng" để tránh rủi ro của việc thiếu khí đốt nghiêm trọng trong mùa đông này.

Mỹ hối thúc Nga nhanh cung cấp khí đốt cho châu Âu thay vì chờ Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ hối thúc Nga nhanh cung cấp khí đốt cho châu Âu thay vì chờ Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Một cố vấn năng lượng cấp cao của Tổng thống Biden đã hối thúc Nga cung cấp khí tự nhiên sang châu Âu thay vì chờ thông qua đường ống dẫn khí mới hoàn thành, đồng thời khẳng định "họ nên làm điều này nhanh chóng" để tránh rủi ro của việc thiếu khí đốt nghiêm trọng trong mùa đông này.