Nổ lựu đạn và xả súng tại một số điểm bỏ phiếu ở Philippines gây thương vong

VOV.VN - Một loạt lựu đạn nổ và một cuộc xả súng đã xảy ra tại các điểm bỏ phiếu ở các khu vực đông đúc miền Nam Philippines khiến hàng chục người thương vong.

Vụ việc xảy ra khi 67 triệu cử tri Philippines bắt đầu đến các bỏ phiếu trên cả nước để bầu Tổng thống, Phó Tổng thống, 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương.

Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Maguindanao, Roldan Kuntong, cho biết, những người bên trong ngôi trường nơi tổ chức bỏ phiếu ở thành phố Buluan trên đảo Mindanao đã bỏ chạy khi vụ nổ súng bắt đầu. Vụ xả súng khiến 3 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 1 nhân viên bảo vệ bị thương.

Vài phút sau, một quả lựu đạn đã phát nổ tại khu đô thị Shariff Aguak lân cận, nhưng may mắn không gây thương vong. Trước đó vài giờ, cảnh sát Philippines cũng cho biết 5 quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài điểm bỏ phiếu ở thành phố Datu Unsay, cũng trên đảo Mindanao khiến 9 người bị thương. Đảo Mindanao là nơi trú ẩn của các nhóm vũ trang Philippines và phiến quân. Ủy ban Bầu cử Philippines đang xác minh vụ nổ lựu đạn này có liên quan đến cuộc bầu cử ngày hôm nay hay không

Bầu cử là thời điểm thường xuyên diễn ra các cuộc bạo loạn ở Philippines. Theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, Chuẩn tướng Roderick Alba, cho biết tính đến ngày 8/5, đã có 16 "sự cố liên quan đến bầu cử được hợp pháp hóa" kể từ ngày 9/1, bao gồm 4 vụ xả súng và "giam giữ bất hợp pháp". Con số này được cho là ít hơn nhiều so với 133 sự cố trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 60 sự cố trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2019. Hàng nghìn nhân viên từ cảnh sát, lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai trên khắp đất nước để bảo vệ các điểm bỏ phiếu.

Năm 2009, Maguindanao trên đảo Mindanao đã trở thành nơi bạo lực chính trị đẫm máu nhất của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống
Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới, quân đội Philippines triển khai hơn 45.000 quân nhân tới hơn 100 địa điểm trên khắp cả nước.

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới, quân đội Philippines triển khai hơn 45.000 quân nhân tới hơn 100 địa điểm trên khắp cả nước.

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo
Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

VOV.VN - Ngày 9/5, hơn 67 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch với nhiều thách thức.

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

Bầu cử Philippines: Thách thức của nhà lãnh đạo mới trong giai đoạn tiếp theo

VOV.VN - Ngày 9/5, hơn 67 triệu cử tri Philippines đi bỏ phiếu để bầu chọn một nhà lãnh đạo mới thay thế Tổng thống Duterte sắp mãn nhiệm trong bối cảnh đất nước vừa vượt qua đại dịch với nhiều thách thức.

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử
Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.