Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 25 người chết

Vụ nổ xảy ra chiều 5/9, tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở thị trấn Sivakasi thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng địa phương cho biết vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn và ngọn lửa hiện đã lan ra 40 phòng trong tổng số 60 phòng của nhà máy. Người dân từ xa cũng dễ dàng nhìn thấy đám khói lớn bốc lên phía trên nhà máy, một trong những nhà máy sản xuất pháo hoa lớn nhất ở Sivakasi. 

Vụ việc xảy ra khi trong nhà máy đang có khoảng 300 người. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa những người bị nạn đến bệnh viện chữa trị, song lính cứu hỏa đã không thể vào trong nhà máy vì sợ pháo hoa tiếp tục phát nổ.

Hậu quả bước đầu của vụ nổ khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 40 người bị thương nặng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ việc này. 

Tại thị trấn Sivakasi có gần 700 nhà máy sản xuất pháo hoa, đang được vận hành hết công suất để chuẩn bị cho mùa lễ hội đang đến gần ở Ấn Độ, đặc biệt là lễ hội ánh sáng Diwali./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Nổ pháo hoa, 8 người thiệt mạng
Trung Quốc: Nổ pháo hoa, 8 người thiệt mạng

Giới chức địa phương Trung Quốc thông báo, tính đến sáng 12/12 vụ nổ pháo hoa xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này đã làm 8 người chết và 6 người bị thương.

Trung Quốc: Nổ pháo hoa, 8 người thiệt mạng

Trung Quốc: Nổ pháo hoa, 8 người thiệt mạng

Giới chức địa phương Trung Quốc thông báo, tính đến sáng 12/12 vụ nổ pháo hoa xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này đã làm 8 người chết và 6 người bị thương.

Trên 70 người chết và bị thương do nổ pháo hoa tại Thái Lan
Trên 70 người chết và bị thương do nổ pháo hoa tại Thái Lan

Tia lửa bắn vào nhà dân xung quanh làm hàng trăm ngôi nhà bị cháy.  

Trên 70 người chết và bị thương do nổ pháo hoa tại Thái Lan

Trên 70 người chết và bị thương do nổ pháo hoa tại Thái Lan

Tia lửa bắn vào nhà dân xung quanh làm hàng trăm ngôi nhà bị cháy.