Nổ súng tại Đại sứ quán Cuba ở Mỹ, nghi phạm đã bị bắt giữ

VOV.VN - Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington của Mỹ ngày 30/4. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Một người đàn ông sử dụng súng trường đã nổ súng bên ngoài khu vực Đại sứ quán Cuba tại Mỹ sáng sớm ngày 30/4 (theo giờ Mỹ). Tay súng đã bắn vào tường và các cột trụ gần cổng ra vào phía trước sứ quán Cuba. Tay súng đã bị cảnh sát bắt giữ và không có thương vong trong vụ tấn công này.

dsq_cuba.jpg
Đại sứ quán Cuba tại Washington DC. Ảnh: Rappler

Nghi phạm được xác định là Alexander Alazo, 42 tuổi, ở Texas. Giới chức Mỹ cho rằng đây có thể là một vụ tấn công mang tính chất hận thù mặc dù hoạt động điều tra nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành.

Bộ Ngoại giao Cuba đã ra thông báo cho biết cán bộ và nhân viên sứ quán tại thủ đô Washington vẫn an toàn và được bảo vệ tuy nhiên vụ tấn công đã làm hư hại tới tòa nhà Đại sứ quán./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên