Nội bộ Nhật Bản vẫn bất đồng vì căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa

VOV.VN - Tỉnh trưởng Okinawa kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đứng đầu chính quyền địa phương của đảo miền Nam Okinawa đã có những bất đồng sâu sắc trong cuộc gặp hôm qua (17/4) để thảo luận về việc bố trí lại một căn cứ không quân của Mỹ tại đây. Vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Nhật này được nêu ra chỉ một tuần trước khi ông Abe có chuyến thăm chính thức đến Washington.

Chính phủ của Thủ tướng Abe bị đặt vào tình thế khó xử sau khi ông Takeshi Onaga được bầu làm Tỉnh trưởng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2014. Từ năm 1996, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí đóng cửa căn cứ không quân Futenma vốn đặt ở một khu vực đông dân cư và dự kiến di rời căn cứ đến một khu đất cải tạo từ vùng biển gần thị trấn Henoko ở Bắc Okinawa.

Căng thẳng về kế hoạch này đã dấy lên từ tháng trước khi ông Onaga ra lệnh đình chỉ hoạt động thăm dò dưới nước với lý do quan ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến rạn san hô ở đây. Ông Onaga kiên quyết yêu cầu chính phủ Nhật Bản chuyển căn cứ Mỹ ra khỏi địa phận Okinawa. Người dân ở đây lâu nay cũng không hài lòng với việc tỉnh này tiếp nhận đến nửa số binh sỹ Mỹ tại Nhật Bản.

Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Onaga kể từ khi ông này trở thành tỉnh trưởng Okinawa, Thủ tướng Abe đã nhắc lại rằng căn cứ Futenma gây nguy hiểm cho cư dân gần đó nên cần phải được di rời và địa điểm gần Henoko là giải pháp thích hợp duy nhất. Ông Abe đã từng từ chối gặp Tỉnh trưởng Okinawa như để chứng tỏ với Mỹ rằng ông đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề nhức nhối này trong quan hệ giữa 2 đồng minh.

Về phần mình, Tỉnh trưởng Okinawa Onaga kiên quyết đề nghị Thủ tướng Abe bày tỏ lập trường phản đối của chính quyền và nhân dân địa phương về kế hoạch di rời căn cứ của Mỹ với Tổng thống Barack Obama trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington ngày 28/4 tới./.

>> Xem thêm: Hợp tác an ninh Mỹ-Nhật

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa
Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

VOV.VN -Hiện Mỹ có khoảng 26.000 binh sỹ đồn trú tại đảo Okinawa theo một thỏa thuận liên minh an ninh giữa hai nước.

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

Mỹ cam kết giảm gánh nặng cho người dân Okinawa

VOV.VN -Hiện Mỹ có khoảng 26.000 binh sỹ đồn trú tại đảo Okinawa theo một thỏa thuận liên minh an ninh giữa hai nước.

Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản - những vướng mắc từ quá khứ
Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản - những vướng mắc từ quá khứ

VOV.VN - Gần đây, dư luận quốc tế hướng sự quan tâm khác thường đến những động thái xung quanh Hiến pháp Nhật Bản và những dự định sửa đổi bản Hiến pháp được đánh giá là Hiến pháp hòa bình này. 

Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản - những vướng mắc từ quá khứ

Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản - những vướng mắc từ quá khứ

VOV.VN - Gần đây, dư luận quốc tế hướng sự quan tâm khác thường đến những động thái xung quanh Hiến pháp Nhật Bản và những dự định sửa đổi bản Hiến pháp được đánh giá là Hiến pháp hòa bình này. 

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật
‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

‘Yếu tố’ Mỹ trong tranh chấp Trung - Nhật

(VOV) - Từ thời kỳ đầu, Mỹ đã can dự vào tranh chấp chủ quyền giữa 2 nước và ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ dễ dàng từ bỏ...

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”
Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

Đằng sau luận thuyết “Okinawa thuộc chủ quyền Trung Quốc”

(VOV) - Tham vọng của Trung Quốc có thể gây bất ổn anh ninh đối với khu vực Đông Bắc Á.

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa
Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ triệu tập một Hội đồng quan chức Okinawa để xem xét khả năng đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ.

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

Nhật Bản xem xét phương án đóng cửa căn cứ của Mỹ ở Okinawa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ triệu tập một Hội đồng quan chức Okinawa để xem xét khả năng đóng cửa căn cứ không quân Futenma của Mỹ.

Nữ chiến binh thánh chiến mà IS yêu cầu đổi con tin Nhật là ai?
Nữ chiến binh thánh chiến mà IS yêu cầu đổi con tin Nhật là ai?

VOV.VN - Jordan cho biết Sajida al-Rishawi, bây giờ đã 40 tuổi, gia nhập mạng lưới khủng bố cùng chồng nhằm thực hiện các vụ đánh bom tự sát năm 2005.

Nữ chiến binh thánh chiến mà IS yêu cầu đổi con tin Nhật là ai?

Nữ chiến binh thánh chiến mà IS yêu cầu đổi con tin Nhật là ai?

VOV.VN - Jordan cho biết Sajida al-Rishawi, bây giờ đã 40 tuổi, gia nhập mạng lưới khủng bố cùng chồng nhằm thực hiện các vụ đánh bom tự sát năm 2005.

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa
Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

VOV.VN - Việc di dời căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

Nhật - Mỹ bắt đầu di dời căn cứ Futenma ở Okinawa

VOV.VN - Việc di dời căn cứ này là một phần trong kế hoạch tái bố trí quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.