Nội dung chính cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Biden với tân Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên ở Seoul ngày 21/5 về một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề hồ sơ hạt nhân Triều Tiên và những rủi ro với chuỗi cung ứng.

Tổng thống Biden đã đến Hàn Quốc ngày 20/5 trong chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc, chỉ 10 ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức giữa bối cảnh cả hai quốc gia đều cho rằng Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc thử hạt nhân.

Tại điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, Tổng thống Biden đã thăm nhà máy chất bán dẫn của Samsung ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía Nam.

Chuyến thăm của Tổng thống Biden đã nhấn mạnh cam kết của 2 quốc gia nhằm hợp tác cùng nhau để tăng cường chuỗi cung ứng và giải quyết sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu hậu đại dịch Covid-19.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh sắp diễn ra, dự kiến 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt thách thức kinh tế và an ninh mà 2 nước và khu vực đang đối mặt, trong đó có mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Phó Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo nhận định với báo giới đầu tuần này rằng nội dung đầu tiên hai bên sẽ tiến hành là đưa ra một "kế hoạch hành động chung" về việc Hàn Quốc và Mỹ sẽ tăng cường răn đe như thế nào.

Sự răn đe mở rộng có thể liên quan đến việc Mỹ triển khai các hệ thống theo quy ước và vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh.

Trong trường hợp Triều Tiên tiến hành những cuộc thử nghiệm vũ khí lớn trong thời gian ông Biden ở Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo sẽ ngay lập tức ra lệnh cho các lực lượng phối hợp của 2 nước, ông Kim cho hay.

Tổng thống Biden sẽ rời Hàn Quốc để tới Nhật Bản chiều 22/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Biden
Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Biden

VOV.VN - Chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bắt đầu từ ngày 20/5, được tiến hành nhằm hiện thực hóa cam kết “Quan hệ đồng minh vững như bàn thạch”.

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Biden

Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Biden

VOV.VN - Chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bắt đầu từ ngày 20/5, được tiến hành nhằm hiện thực hóa cam kết “Quan hệ đồng minh vững như bàn thạch”.

5 thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á
5 thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị có chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Thành công hay thất bại của chuyến thăm sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông Biden có thể vượt qua 5 thách thức lớn hay không.

5 thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á

5 thách thức chờ đợi Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến công du đầu tiên tới châu Á

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị có chuyến thăm đầu tiên tới châu Á trên cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Thành công hay thất bại của chuyến thăm sẽ phụ thuộc vào việc liệu ông Biden có thể vượt qua 5 thách thức lớn hay không.

Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan
Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/5 đã đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển và Phần Lan tại Nhà Trắng để thảo luận nỗ lực gia nhập NATO của hai nước này.

Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/5 đã đón tiếp Thủ tướng Thụy Điển và Phần Lan tại Nhà Trắng để thảo luận nỗ lực gia nhập NATO của hai nước này.