Nối gót Trump, cựu Phó Tổng thống Pence thành lập văn phòng sau khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 3/2 thông báo sẽ thành lập văn phòng chuyển giao sau khi có thông tin rằng ông không có nhà riêng và phải ở nhờ nhà người quen sau khi rời nhiệm sở.

Theo Sputnik, ông Mike Pence ngày 3/2 đã thông báo về việc thành lập văn phòng chuyển giao sau khi rời Nhà Trắng và tiết lộ rằng, văn phòng của ông sẽ nằm tại khu vực thủ đô Washington.

Giống như văn phòng cựu tổng thống do ông Trump thành lập sau khi mãn nhiệm, văn phòng của ông Mike Pence sẽ “quản lý các ý kiến phản hồi, sắp xếp các yêu cầu, tuyên bố với công chúng và các hoạt động chính thức của cựu Phó Tổng thống và cựu Đệ nhị phu nhân”.

“Phó Tổng thống Pence và phu nhân mong muốn tiếp tục thực hiện những công việc quan trọng và phục vụ người dân Mỹ khi được yêu cầu”, Sputnik trích thông báo thành lập văn phòng của ông Mike Pence.

Thông báo hôm 3/2 cũng cho biết, gia đình cựu Phó Tổng thống Pence sẽ sinh sống tại một ngôi nhà ở bang Bắc Virginia trong thời gian tới và có kế hoạch trở lại Indiana vào mùa hè.

Kể từ khi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden cho đến nay, ông Pence chưa xuất hiện tại bất kỳ sự kiện trước công chúng nào.

Mặc dù chưa rõ những công việc ông Pence và phu nhân muốn thực hiện là gì, NBC News gần đây cho rằng, cựu Phó Tổng thống đang cân nhắc việc thành lập một ủy ban gây quỹ để duy trì mối quan hệ với các nhà tài trợ chính trị.

Theo NBC News, ông Pence có thể sẽ đưa ra thông báo về kế hoạch của mình trong những tuần tới.

Thông báo về việc thành lập văn phòng chuyển giao của ông Pence được đưa ra vài ngày sau khi có thông tin cựu Phó Tổng thống và phu nhân phải ở nhờ nhà của bạn bè và họ hàng sau khi rời dinh thự Phó Tổng thống Đài Quan sát Một. Một cố vấn nói với Business Insider rằng, ông Pence và vợ đã trở lại Indiana vào giữa tháng 1 nhưng họ không còn sở hữu nhà ở đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden
Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

VOV.VN - Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần Tổng thống đắc cử Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1, ông Pence sẽ mang đến hình ảnh mạnh mẽ về sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

Đằng sau cái bắt tay lặng lẽ giữa Mike Pence và Joe Biden

VOV.VN - Khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần Tổng thống đắc cử Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Biden ngày 20/1, ông Pence sẽ mang đến hình ảnh mạnh mẽ về sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 12/1 (theo giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump

VOV.VN - Hạ viện Mỹ tối ngày 12/1 (theo giờ Mỹ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25.

Mike Pence - Từ cánh tay phải trung thành tới kẻ thù số 1 của “thế giới Trump”
Mike Pence - Từ cánh tay phải trung thành tới kẻ thù số 1 của “thế giới Trump”

VOV.VN - Từng là nhân vật trung thành nhất của Tổng thống Trump nhưng sự kiện ngày 6/1 vừa qua ở Tòa nhà Quốc hội đã khiến Phó Tổng thống Pence đứng về phía đối lập với những đồng minh trung thành của ông Trump.

Mike Pence - Từ cánh tay phải trung thành tới kẻ thù số 1 của “thế giới Trump”

Mike Pence - Từ cánh tay phải trung thành tới kẻ thù số 1 của “thế giới Trump”

VOV.VN - Từng là nhân vật trung thành nhất của Tổng thống Trump nhưng sự kiện ngày 6/1 vừa qua ở Tòa nhà Quốc hội đã khiến Phó Tổng thống Pence đứng về phía đối lập với những đồng minh trung thành của ông Trump.