Nóng: Iran đương đầu với vụ tấn công trụ sở Quốc hội do IS thực hiện

VOV.VN - Iran phá tan âm mưu vụ tấn công thứ 3 trong khi nỗ lực giải cứu 4 người khác hiện vẫn bị bắt làm con tin ở tầng trên của tòa nhà Quốc hội.

Tính đến nay đã có ít nhất 7 người thiệt mạng chỉ tính riêng trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội Iran xảy ra vào chiều nay (7/6). 

Cảnh sát có mặt bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iran sau vụ tấn công ngày 7/6/2017. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tin bán chính thức Iran Tasnim dẫn nguồn tin an ninh tại chỗ Iran cho biết, lực lượng giải cứu con tin Iran đã tiêu diệt 1 trong số những kẻ tấn công tại tòa nhà Quốc hội. Lực lượng an ninh hiện đã phong tỏa toàn bộ khu vực trong và ngoài tòa nhà Quốc hội.

Trước đó, theo nguồn tin truyền thông Iran, có ít nhất 2 vụ xả súng xảy ra chiều 7/6 (giờ Việt Nam) nhằm vào trụ sở Quốc hội và một đền thờ tại thủ đô Tehran, Iran.

Trong vụ tấn công thứ 2, hãng thông tấn IRIB của Iran dẫn lời thống đốc Tehran đưa tin, có một nhóm đối tượng có vũ trang đã xông vào một đền thờ ở phía Nam thủ đô Tehran.

Hai đối tượng đã xả súng nhằm vào các du khách trong khi đối tượng thứ 3 đã cho kích nổ bom tự sát. Một đối tượng đã bị tiêu diệt. Những đối tượng còn lại đã bị bắt giữ. Vụ tấn công đã khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Xe cứu thương có mặt bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau vụ tấn công ngày 7/6/2017. Ảnh từ băng ghi hình của IRIB News.

Nguồn tin Bộ Nội vụ Iran xác nhận hai vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran là do các nhóm khủng bố thực hiện song không cho biết chi tiết.

Trong khi đó, hãng thông tấn AMAQ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dẫn tuyên bố của nhóm này thừa nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào Quốc hội Iran và đền thờ cố lãnh tụ cách mạng Iran Ruhollah Khomeini.

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố thuộc Cơ quan Tình báo Iran cho biết họ vừa phá tan một âm mưu khủng bố khác và bắt giữ một nhóm khủng bố đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công mới tại Iran.

Cơ quan Tình báo Iran cũng khuyến cáo người dân Iran cần tránh xa các phương tiện giao thông công cộng trong thời điểm nhạy cảm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ mỏ than ở Iran: 35 người chết, nhiều người bị thương
Vụ nổ mỏ than ở Iran: 35 người chết, nhiều người bị thương

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Iran hôm qua (3/5) đã lên tới 35 người, trong khi nhiều người khác bị thương.  

Vụ nổ mỏ than ở Iran: 35 người chết, nhiều người bị thương

Vụ nổ mỏ than ở Iran: 35 người chết, nhiều người bị thương

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Iran hôm qua (3/5) đã lên tới 35 người, trong khi nhiều người khác bị thương.  

Nổ mỏ than tại Iran, trên 50 người bị mắc kẹt
Nổ mỏ than tại Iran, trên 50 người bị mắc kẹt

VOV.VN -Ít nhất 2 thợ mỏ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Nổ mỏ than tại Iran, trên 50 người bị mắc kẹt

Nổ mỏ than tại Iran, trên 50 người bị mắc kẹt

VOV.VN -Ít nhất 2 thợ mỏ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương

Iran xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo thứ 3
Iran xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo thứ 3

VOV.VN - Động thái này có thể “chọc giận” nhiều quốc gia đối đầu với Iran bởi họ luôn muốn Iran ở vị trí yếu thế hơn.

Iran xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo thứ 3

Iran xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo thứ 3

VOV.VN - Động thái này có thể “chọc giận” nhiều quốc gia đối đầu với Iran bởi họ luôn muốn Iran ở vị trí yếu thế hơn.

Iran: 2 vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran
Iran: 2 vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran

VOV.VN - Vừa xảy ra 2 vụ xả súng xảy ra trong chiều 7/6 (giờ Việt Nam) nhằm vào trụ sở Quốc hội và một đền thờ tại thủ đô Tehran (Iran).

Iran: 2 vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran

Iran: 2 vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran

VOV.VN - Vừa xảy ra 2 vụ xả súng xảy ra trong chiều 7/6 (giờ Việt Nam) nhằm vào trụ sở Quốc hội và một đền thờ tại thủ đô Tehran (Iran).