“Nóng” không khí bầu cử Israel quyết định số phận Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Cuộc bầu cử ở Israel đã dần đến hồi kết, hé mở số phận Thủ tướng Netanyahu và những tác động tới tình hình Trung Đông trong tương lai.

Ngày 9/4, người dân Israel đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. Trong ảnh là phản ứng của những người ủng hộ đảng Xanh - Trắng của ứng viên Benny Gantz trước kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu (exit poll) tại thủ đô Tel Aviv, Israel.
Những người ủng hộ đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hào hứng vẫy cờ, trong khi một người khác giơ tên Tổng thống Trump và khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". Cuộc bầu cử ngày 9/4 của Israel không chỉ xác định Thủ tướng mới của nước này mà còn có tác động đến tương lai hòa bình Trung Đông.
Trước đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông sẽ sáp nhập các khu định cư của người Do Thái ở khu Bờ Tây, nếu được bầu lại làm Thủ tướng, bất chấp quyết định này sẽ vấp phải phản ứng tức giận của Palestine và thế giới Arab.
Trong khi đó, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng Benny Gantz cũng cam kết tạo ra một luồng gió mới cho Israel để thu hút sự ủng hộ của cử tri.
Ông Benny Gantz - lãnh đạo đảng Xanh-Trắng thân thiện trò chuyện với cử tri bên cạnh vợ là bà Revital khi người dân Israel bắt đầu bỏ phiếu bầu Quốc hội tại một điểm bỏ phiếu ở Rosh Ha'ayin.
Những cậu bé Do Thái đứng cạnh người cha đang đứng sau một hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Jerusalem.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân Sara cũng tham gia bỏ phiếu ở Jerusalem ngày 9/4.
Ayman Odeh, lãnh đạo đảng Hadash-Ta'al cõng con trai trên vai tham gia bỏ phiếu ở Haifa.

Các nữ cảnh sát biên giới Israel đứng chờ bỏ phiếu ngày 8/4, thời điểm 1 ngày trước khi các điểm bỏ phiếu được mở khắp Israel. Địa điểm mà các nữ cảnh sát này đến bỏ phiếu là tại một căn cứ ở Beit Horon thuộc khu Bờ Tây mà Israel kiểm soát.

Lãnh đạo đảng Xanh-Trắng  Benny Gantz chụp ảnh selfie cùng những người ủng hộ tại Tel Aviv ngày 8/4.
Một nữ cảnh sát biên phòng Israel bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu di động ở một căn cứ thuộc khu Beit Horon.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phu nhân thăm một khu chợ ở Tel Aviv ngày 2/4. Trước cuộc bầu cử, Thủ tướng Israel đã có nhiều tuyên bố để nỗ lực thu hút lá phiếu của các cử tri.
Một biển hiệu lớn của ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng được treo trên một tòa nhà ở Tel Aviv ngày 8/4.
Ông Moshe Feiglin - lãnh đạo đảng Zehut theo chủ nghĩa tôn giáo dân tộc cực đoan phát biểu tại một chiến dịch tranh cử ở Tel Aviv ngày 2/4.
Hình ảnh những người ủng hộ đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu với một người mang mặt nạ Tổng thống Trump và người kia mang tấm ảnh của ông Netanyahu kêu gọi sự ủng hộ trong chợ Mahane Yehuda ở Jerusalem ngày 7/4.
Những người công nhân đang treo tấm banner khổng lồ với hình ảnh Thủ tướng Netanyahu cùng với các ứng viên trong đảng Likud của ông tại Jerusalem ngày 28/3.
Lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở Ashkelon ngày 3/4./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Israel: Số phận Thủ tướng Netanyahu và tương lai Trung Đông
Bầu cử Israel: Số phận Thủ tướng Netanyahu và tương lai Trung Đông

VOV.VN - Cuộc bầu cử ngày 9/4 của Israel không chỉ xác định Thủ tướng mới của nước này mà còn có những tác động nhất định đối với tương lai hòa bình Trung Đông.

Bầu cử Israel: Số phận Thủ tướng Netanyahu và tương lai Trung Đông

Bầu cử Israel: Số phận Thủ tướng Netanyahu và tương lai Trung Đông

VOV.VN - Cuộc bầu cử ngày 9/4 của Israel không chỉ xác định Thủ tướng mới của nước này mà còn có những tác động nhất định đối với tương lai hòa bình Trung Đông.

Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đang trên đà giành chiến thắng
Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đang trên đà giành chiến thắng

VOV.VN - Các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu và kết quả sơ bộ sáng nay cho thấy, nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu Netanyahu đang trên đà trúng cử nhiệm kỳ thứ 5.

Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đang trên đà giành chiến thắng

Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu đang trên đà giành chiến thắng

VOV.VN - Các cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu và kết quả sơ bộ sáng nay cho thấy, nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu Netanyahu đang trên đà trúng cử nhiệm kỳ thứ 5.