Nóng thế giới ngày 14/1: Tình hình Mỹ - Iran căng như dây đàn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 14/1/2026): Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng một cách nguy hiểm; châu Âu nóng với câu chuyện Mỹ muốn sáp nhập Greenland; Tổng thống Trump gặp thủ lĩnh phe đối lập Venezuela.

Nhà Trắng: Tổng thống Trump đang cân nhắc các phương án tấn công Iran: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án tấn công nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc biểu tình ở quốc gia này đang lan rộng.

Trả lời báo chí ngày 12/1, bà Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn có các lựa chọn trên bàn và việc không kích Iran là một trong rất nhiều phương án mà ông Trump đang cân nhắc. Tuy nhiên, các giải pháp ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của ông Trump.

“Tôi nghĩ tổng thống muốn tìm hiểu những thông điệp ngoại giao từ Iran. Tuy nhiên, tổng thống đã cho thấy ông ấy không ngại sử dụng các biện pháp quân sự nếu ông ấy thấy cần thiết, và không ai hiểu điều đó hơn Iran", bà Karoline Leavitt nói. 

Iran tuyên bố đã chuẩn bị cho mọi kịch bản chiến tranh: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/1 khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột, thậm chí ở mức cao hơn cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái.

Phát biểu tại một cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh và thậm chí còn chuẩn bị tốt hơn so với cuộc chiến 12 ngày trước đó”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết Tehran cũng sẵn sàng tham gia đàm phán, song đó phải là những cuộc đàm phán “công bằng, danh dự, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”. Ông Araghchi nhấn mạnh các cuộc thương lượng cần được tiến hành một cách thiện chí, “không phải là những mệnh lệnh hay áp đặt”.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cảnh báo Mỹ bằng các thông điệp tiếng Nga. Iran cũng triệu tập các nhà ngoại giao phương Tây, phản đối sự can thiệp nước ngoài. Về phần mình, Mỹ cảnh báo công dân rời Iran “ngay lập tức”. Tổng thống Trump thì tuyên bố áp thuế 25% với các quốc gia giao dịch với Iran

Một điều lạ đáng chú ý là lần này Israel coi biểu tình tại Iran là vấn đề nội bộ.

Ủy viên châu Âu cảnh báo việc Mỹ tiếp quản Greenland sẽ là dấu chấm hết cho NATO: Ủy ban châu Âu có thể tham gia bảo đảm an ninh cho Greenland nếu Đan Mạch yêu cầu, song một cuộc tiếp quản quân sự của Mỹ đối với hòn đảo này sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO. Cảnh báo được Ủy viên phụ trách Quốc phòng và Không gian của Liên minh châu Âu (EU), ông Andrius Kubilius, đưa ra hôm 12/1.

Ủy viên châu Âu Andrius Kubilius nhấn mạnh rằng kịch bản Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để kiểm soát Greenland không chỉ phá vỡ nền tảng của NATO mà còn gây tác động tiêu cực sâu sắc tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương. “Tôi đồng ý với Thủ tướng Đan Mạch rằng điều đó sẽ là sự kết thúc của NATO và trong mắt người dân hệ quả cũng sẽ vô cùng tiêu cực”, ông Kubilius phát biểu với Reuters bên lề một hội nghị an ninh tại Thụy Điển.

Ông Medvedev nêu kịch bản Greenland sáp nhập vào Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/1 nói rằng người dân Greenland có thể tiến hành trưng cầu ý dân để gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không sớm hành động nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

“Ông Trump cần phải nhanh lên. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ trong vài ngày tới có thể sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân bất ngờ, trong đó toàn bộ khoảng 55.000 cư dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga. Nếu điều đó xảy ra thì coi như xong. Sẽ không có thêm ngôi sao mới nào trên lá cờ Mỹ”, hãng tin Interfax dẫn lời ông Medvedev nói, ám chỉ khả năng Greenland trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Trong lúc đó, có Hạ nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật sáp nhập Greenland. Chính quyền đảo Greenland thì khẳng định phải được NATO bảo vệ, bác bỏ mọi ý định tiếp quản của Mỹ.

Ông Trump sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado: Ngày 12/1, Washington thông báo lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này.

Kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1 và chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ trực tiếp “điều hành” Venezuela, vai trò của bà Maria Corina Machado dường như không còn được ưu tiên trong các kế hoạch của Washington. Trái với kỳ vọng của bà Machado và đồng minh Edmundo Gonzalez Urrutia, Tổng thống Trump lại lựa chọn hợp tác với bà Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời của Venezuela cùng các nhân vật trung thành với ông Maduro.

Cuba nêu lập trường đàm phán với Mỹ: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 12/1 cho biết nước này hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào với Mỹ, ngoại trừ các cuộc tiếp xúc kỹ thuật liên quan đến vấn đề di cư.

Tuy nhiên, ông khẳng định Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại “nghiêm túc và có trách nhiệm” với Mỹ nếu các điều kiện cơ bản được tôn trọng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Diaz-Canel nhấn mạnh mọi cuộc đối thoại tiềm năng cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và bảo đảm chủ quyền của Cuba. Theo ông, lập trường này áp dụng với cả chính quyền Mỹ hiện tại.

Bang Minnesota kiện chính quyền Trump nhằm ngăn làn sóng đặc vụ nhập cư liên bang: Ngày 12/1, bang Minnesota đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu tòa án liên bang ngăn chặn việc triển khai ồ ạt các lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang tới bang này, sau vụ một phụ nữ thiệt mạng do bị đặc vụ liên bang bắn chết hồi tuần trước.

Trong đơn kiện bang Minnesota nêu tên Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cùng nhiều quan chức nhập cư liên bang, đề nghị tòa án liên bang tại Minnesota tuyên bố chiến dịch tăng cường lực lượng nói trên là vi hiến và trái pháp luật. Bang Minnesota cũng yêu cầu cấm chính phủ liên bang bắt giữ công dân Mỹ và người có thị thực hợp pháp nếu không có căn cứ hợp lý cho thấy họ đã phạm tội.

Nhiều điểm nhấn quan trọng trong hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn: Chiều 13/1, tại cố đô Nara, Nhật Bản đã diễn ra hội đàm giữa Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nhật – Hàn với nhiều thỏa thuận mới.

Tại hội đàm, Thủ tướng Takaichi cam kết sẽ cùng Tổng thống Lee Jae Myung đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và phối hợp trong vấn đề gìn giữ an ninh khu vực. Về phần mình, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước chung tay, chung sức sẽ góp phần đưa hai nước cùng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về tình hình Bán đảo Triều Tiên và chương trình hạt nhân – tên lửa của Bình Nhưỡng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp Nhật – Hàn và hợp tác an ninh ba bên Nhật – Hàn – Mỹ. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục hoạt động “ngoại giao con thoi” ở cấp thượng đỉnh và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Ấn Độ-Đức thông qua tuyên bố chung về ý định hợp tác trong các lĩnh vực then chốt: Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày (12–13/1). Tại đây, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương thông qua một loạt thỏa thuận hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, kinh tế và khoa học – công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - EU, coi đây là kết quả trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh EU - Ấn Độ sắp tới. Đáng chú ý, phía Đức cho biết Liên minh châu Âu và Ấn Độ có thể ký kết FTA ngay trong tháng này, mở ra triển vọng mới cho thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng song phương.

Về hợp tác chiến lược, Ấn Độ và Đức đã thông qua các tuyên bố chung về ý định hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chất bán dẫn, khoáng sản trọng yếu, viễn thông và xây dựng lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng. Hai bên nhấn mạnh định hướng cùng phát triển, cùng sản xuất trang thiết bị quân sự, đồng thời coi trao đổi nhân lực chất lượng cao và hợp tác kỹ năng là trụ cột quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của cả hai nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều điểm nhấn quan trọng trong hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn
Nhiều điểm nhấn quan trọng trong hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn

VOV.VN - Chiều 13/1, tại cố đô Nara, Nhật Bản đã diễn ra hội đàm giữa Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nhật – Hàn với nhiều thỏa thuận mới.

Nhiều điểm nhấn quan trọng trong hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn

Nhiều điểm nhấn quan trọng trong hội đàm thượng đỉnh Nhật - Hàn

VOV.VN - Chiều 13/1, tại cố đô Nara, Nhật Bản đã diễn ra hội đàm giữa Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Nhật – Hàn với nhiều thỏa thuận mới.

Ukraine buộc phải cắt điện sau cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga trong năm mới
Ukraine buộc phải cắt điện sau cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga trong năm mới

VOV.VN - Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhất từ đầu năm 2026 nhằm vào Ukraine sáng sớm 13/1, khiến Kiev buộc phải cắt điện khẩn cấp do cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng.

Ukraine buộc phải cắt điện sau cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga trong năm mới

Ukraine buộc phải cắt điện sau cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga trong năm mới

VOV.VN - Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhất từ đầu năm 2026 nhằm vào Ukraine sáng sớm 13/1, khiến Kiev buộc phải cắt điện khẩn cấp do cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng.

Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump
Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên án những tuyên bố của chính phủ Mỹ chống lại Cuba và tái khẳng định sẵn sàng bảo vệ đất nước và sự nghiệp cách mạng của nước này.

Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump

Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên án những tuyên bố của chính phủ Mỹ chống lại Cuba và tái khẳng định sẵn sàng bảo vệ đất nước và sự nghiệp cách mạng của nước này.