Nữ hoàng Elizabeth lên thăm tàu chiến lớn nhất của Anh dự kiến sẽ tới Biển Đông

VOV.VN - Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đã bước lên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của nước Anh vào hôm 22/5 trước khi tàu này dẫn một đội tàu hải quân Anh đến vùng biển châu Á trong chuyến viễn dương đầu tiên của tàu.

Chiến hạm nặng 65.000 tấn này chở 8 máy bay tiêm kích F-35B của Anh và 10 chiến đấu cơ F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ cùng 250 lính thủy quân lục chiến Mỹ trong đội hình 1.700 thủy thủ trên tàu.

Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth dẫn đầu đội tàu gồm 2 khu trục hạm, 2 tàu hộ vệ, một tàu ngầm, và 2 tàu hỗ trợ trong hành trình 26.000 hải lý kéo dài 28 tuần lễ. Nhóm tàu này sẽ có sự gia nhập của một khu trục hạm Mỹ và một tàu hộ vệ của hải quân Hà Lan.

Toàn bộ các tàu trên sẽ đi qua Biển Đông để tới vùng biển Philippines. Ngoài ra, chúng cũng sẽ ghé thăm Ấn Độ và Singapore.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, việc triển khai tàu sân bay Queen Elizabeth sẽ giúp Anh bảo vệ quyền lực mềm và chế độ pháp quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi
Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

VOV.VN - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ sáng ngày 8/5. Cũng trong ngày này, một mỏ đá vôi ở miền nam Ấn Độ phát nổ gây thương vong.

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

Ấn Độ: Hỏa hoạn trên tàu sân bay, nổ lớn tại mỏ đá vôi

VOV.VN - Một vụ cháy đã xảy ra trên tàu sân bay Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ sáng ngày 8/5. Cũng trong ngày này, một mỏ đá vôi ở miền nam Ấn Độ phát nổ gây thương vong.

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ
Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Anh, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ vào mùa thu năm nay.

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

Tàu sân bay Anh sắp thăm Ấn Độ

VOV.VN - Nhóm tàu sân bay tấn công của Anh, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ vào mùa thu năm nay.

Philippines và Nhật Bản hợp tác duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông
Philippines và Nhật Bản hợp tác duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm hôm 19/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bàn về các vấn đề liên quan đến hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó nhất trí hợp tác duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đông.

Philippines và Nhật Bản hợp tác duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông

Philippines và Nhật Bản hợp tác duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm hôm 19/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bàn về các vấn đề liên quan đến hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó nhất trí hợp tác duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đông.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông
Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của hải quân Mỹ vừa đi qua các đảo mà Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông vào hôm 17/2/2021 – chuyến thứ 2 trong nhiều tuần lễ qua.

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

Mỹ đẩy mạnh thách thức các đảo mà Trung Quốc tự nhận vơ ở Biển Đông

VOV.VN - Một tàu chiến của hải quân Mỹ vừa đi qua các đảo mà Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền ở Biển Đông vào hôm 17/2/2021 – chuyến thứ 2 trong nhiều tuần lễ qua.

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc
Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Giới phê bình tàu sân bay (còn gọi là hàng không mẫu hạm) thường quá tập trung vào các điểm yếu của loại tàu này (dễ bị tấn công) để đánh giá thấp tương lai của nó mà chưa chú ý đúng mực đến thế mạnh là nhánh không quân của tàu.

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Giới phê bình tàu sân bay (còn gọi là hàng không mẫu hạm) thường quá tập trung vào các điểm yếu của loại tàu này (dễ bị tấn công) để đánh giá thấp tương lai của nó mà chưa chú ý đúng mực đến thế mạnh là nhánh không quân của tàu.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông
Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân Mỹ diễn ra giữa cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu sân bay Mỹ và chiến hạm Trung Quốc nhìn thấy nhau.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân Mỹ diễn ra giữa cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu sân bay Mỹ và chiến hạm Trung Quốc nhìn thấy nhau.