Núi lửa Cotopaxi “tỉnh giấc”, Ecuador ban bố tình trạng đặc biệt

VOV.VN- Chính phủ Ecuador vừa ban bố tình trạng đặc biệt sau khi Cotopaxi, một trong những núi lửa nguy hiểm nhất thế giới, có dấu hiệu phun trào trở lại.

Nằm cách thủ đô Kito 45km về phía Nam, núi lửa Cotopaxi cao gần 6.000m ngày 14/8 đã tỉnh giấc, với nhiều vụ nổ, gây ra những cột tro bụi cao tới  8km.  

Cột khói lớn bốc lên từ núi lửa Cotopaxi. Ảnh AFP

Trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình, Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 15/8 tuyên bố, 400 người đã được sơ tán phòng ngừa khỏi các khu vực gần núi lửa tại các tỉnh Cotopaxi và Pichincha.

Tổng thống Correa cũng thông báo đã ra sắc lệnh tình trạng đặc biệt cho phép sử dụng mọi nguồn lựa để đối phó với tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra và huy động các nguồn lực cần thiết.

Cũng theo sắc lệnh này, chính phủ có thể triển khai quân đội để hỗ trợ các nhóm cứu trợ, cũng như kiểm soát các nguồn thông tin về hoạt động của núi lửa Cotopaxi.

Việc kiểm soát phòng ngừa này là nhằm tránh những thông tin gây hoang mang bị phát tán trên mạng xã hội. Những thông tin  chính thống duy nhất sẽ do Bộ An ninh  quốc gia  công bố.  

Là một trong 8 ngọn núi còn hoạt động tại Ecuador, núi lửa Cotopaxi là một trong những ngọn núi lửa cao nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Núi lửa này đã phun trào mạnh vào các năm 1877, 1904 và 1942.

Từ năm 2003, Cotopaxi đã một vài lần thức giấc nhưng hoạt động với cường độ yếu. Đây cũng được xem là ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới do lượng tuyết lớn bao phủ trên đỉnh núi và số lượng lớn dân cư sinh sống xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản: vẫn còn 16 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào
Nhật Bản: vẫn còn 16 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào

VOV.VN - Quan chức tỉnh Nagano, Nhật Bản ngày 3/10 cho biết, 16 người vẫn mất tích do núi lửa Ontake phun trào hồi cuối tuần qua.

Nhật Bản: vẫn còn 16 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào

Nhật Bản: vẫn còn 16 người mất tích sau vụ núi lửa phun trào

VOV.VN - Quan chức tỉnh Nagano, Nhật Bản ngày 3/10 cho biết, 16 người vẫn mất tích do núi lửa Ontake phun trào hồi cuối tuần qua.

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào
Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã phải cảnh báo các chuyến bay tránh xa khu vực núi lửa phun trào vì tro bụi có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

Indonesia: Núi lửa Sinabung phun trào

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã phải cảnh báo các chuyến bay tránh xa khu vực núi lửa phun trào vì tro bụi có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.

Kinh hoàng cảnh núi lửa Sinabung, Indonesia phun trào dữ dội
Kinh hoàng cảnh núi lửa Sinabung, Indonesia phun trào dữ dội

VOV.VN -  Hơn 10.000 dân làng xung quanh sườn núi đã rời bỏ nhà cửa và chuyển đến các trại tị nạn khi  núi lửa Sinabung phun trào.

Kinh hoàng cảnh núi lửa Sinabung, Indonesia phun trào dữ dội

Kinh hoàng cảnh núi lửa Sinabung, Indonesia phun trào dữ dội

VOV.VN -  Hơn 10.000 dân làng xung quanh sườn núi đã rời bỏ nhà cửa và chuyển đến các trại tị nạn khi  núi lửa Sinabung phun trào.

Nhiều người leo núi Ontake bị chết do đá bắn ra từ miệng núi lửa
Nhiều người leo núi Ontake bị chết do đá bắn ra từ miệng núi lửa

VOV.VN - Các tảng đá bay ra từ miệng núi lửa Ontake với tốc độ 300km/h, gây tử thương cho đa số các nạn nhân trong vụ phun trào.

Nhiều người leo núi Ontake bị chết do đá bắn ra từ miệng núi lửa

Nhiều người leo núi Ontake bị chết do đá bắn ra từ miệng núi lửa

VOV.VN - Các tảng đá bay ra từ miệng núi lửa Ontake với tốc độ 300km/h, gây tử thương cho đa số các nạn nhân trong vụ phun trào.

Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay do núi lửa phun trào
Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay do núi lửa phun trào

VOV.VN - Núi lửa Aso nằm trong số 47 ngọn núi lửa nằm dưới sự giám sát chặt chẽ trên tổng số 110 ngọn núi lửa còn hoạt động tại Nhật Bản.

Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay do núi lửa phun trào

Nhật Bản hủy nhiều chuyến bay do núi lửa phun trào

VOV.VN - Núi lửa Aso nằm trong số 47 ngọn núi lửa nằm dưới sự giám sát chặt chẽ trên tổng số 110 ngọn núi lửa còn hoạt động tại Nhật Bản.

Nhật Bản: Thảm họa núi lửa Ontake, 48 người thiệt mạng
Nhật Bản: Thảm họa núi lửa Ontake, 48 người thiệt mạng

Đây được coi là thảm họa núi lửa tồi tệ nhất ở Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Nhật Bản: Thảm họa núi lửa Ontake, 48 người thiệt mạng

Nhật Bản: Thảm họa núi lửa Ontake, 48 người thiệt mạng

Đây được coi là thảm họa núi lửa tồi tệ nhất ở Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.