Ở Ukraine sẽ mở “nhà yêu tình nguyện” để phục vụ binh sĩ

Trên Internet vừa xuất hiện cộng đồng “Nữ chiến binh Amazon Ukraine”, những người tự gọi mình là “Sex-tình nguyện viên”.

Chỉ với  hơn 10 USD mang tính tượng trưng (mà theo họ, là tiền đi lại và những chi phí liên quan), các cô gái Ukraine yêu nước sẵn sàng dâng tặng tình cảm cho những binh sĩ đang chiến đấu gần Donbass.

Hơn thế nữa, những nhà nữ hoạt động tràn đầy cảm hứng với ý tưởng trên còn đề nghị mở "nhà yêu tình nguyện", trang web của tờ "Komsomolskaya Pravda" cho biết.

"Trang web công cộng được lập ra để giúp những chiến sĩ của chúng ta trong khu vực ATO, những người cần tình cảm và sự chú ý của phụ nữ — trên trang của nhóm viết. — Hoạt động của chúng tôi: Các cô gái sẽ thực hiện việc giao thực phẩm, quần áo, đạn dược cho những chiến sĩ cụ thể đã tự đặt hàng! Chuyến giao hàng sẽ kéo dài từ một ngày trở đi, nghĩa là ngày đến + qua đêm!".

Các nhà tổ chức của cộng đồng này còn nhấn mạnh rằng những cô gái của họ không phải là gái mại dâm và chỉ trao tặng vuốt ve âu yếm theo thỏa thuận của đôi bên.

Tuy nhiên, cùng với việc thành lập phong trào "Thánh chiến tình dục Ukraine" (tương tự như ISIS), một loạt vấn đề đã nảy sinh ở Ukraine. Đầu tiên là sự phẫn nộ của vợ những người đã được các sex — tình nguyện viên "dâng tặng". 

Tiếp đó là các bác sĩ đã ghi nhận tình trạng bùng nổ các bệnh hoa liễu ở những điểm đóng quân của quân đội Ukraine trong khu vực NATO.  Cùng "hội" với nó là bệnh viêm gan C. Và chỉ có thể phỏng đoán là những chiến binh này sẽ "truyền" bệnh khắp Ukraine khi họ rời quân đội trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên