Oman cấm du khách nhập cảnh từ 8/4 để ngăn Covid-19

VOV.VN - Từ 8/4, Oman sẽ chỉ cho phép nhập cảnh đối với công dân và thường trú nhân, trong bối cảnh tốc độ lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh gây sức ép lên hệ thống chăm sóc y tế.

Ủy ban Phòng chống dịch Covid-19 của Oman hôm nay (5/4) cũng gia hạn lệnh cấm ban đêm tất cả các hoạt đông thương mại đến hết tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (bắt đầu từ giữa tháng 4 năm nay).

Theo kế hoạch, lệnh giới nghiêm áp đặt hôm 28/3 về di chuyển xe và người ở ngoài trời (từ 20h – 5h sáng hôm sau), sẽ được dỡ bỏ vào ngày 8/4 và sẽ tái áp đặt trong tháng lễ Ramadan (với khung thời gian từ 21h - 4h sáng hôm sau)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng đột biến, Philippines cấm nhập cảnh trong 1 tháng
Số ca Covid-19 tăng đột biến, Philippines cấm nhập cảnh trong 1 tháng

VOV.VN - Chính phủ Philippines sẽ đình chỉ người nước ngoài và công dân nhập cảnh trở lại trong vòng 1 tháng do dịch Covid-19 gia tăng đột biến tại quốc gia này.

Số ca Covid-19 tăng đột biến, Philippines cấm nhập cảnh trong 1 tháng

Số ca Covid-19 tăng đột biến, Philippines cấm nhập cảnh trong 1 tháng

VOV.VN - Chính phủ Philippines sẽ đình chỉ người nước ngoài và công dân nhập cảnh trở lại trong vòng 1 tháng do dịch Covid-19 gia tăng đột biến tại quốc gia này.

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam
Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối nay (13/1), Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đối với tất cả các đối tượng, bao gồm cả đối tượng 11 quốc gia, khu vực trước đó có ký kết với Nhật Bản về cho phép nhập cảnh một số đối tượng đặc biệt như thương mại, du học sinh.

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

VOV.VN - Chiều tối nay (13/1), Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đối với tất cả các đối tượng, bao gồm cả đối tượng 11 quốc gia, khu vực trước đó có ký kết với Nhật Bản về cho phép nhập cảnh một số đối tượng đặc biệt như thương mại, du học sinh.

Indonesia gia hạn cấm người nước ngoài nhập cảnh
Indonesia gia hạn cấm người nước ngoài nhập cảnh

VOV.VN - Ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Indonesia tiếp tục gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài thêm 14 ngày.

Indonesia gia hạn cấm người nước ngoài nhập cảnh

Indonesia gia hạn cấm người nước ngoài nhập cảnh

VOV.VN - Ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Indonesia tiếp tục gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài thêm 14 ngày.