Ông Ban Ki-moon kêu gọi ngừng bắn tại dải Gaza

Lời kêu gọi của người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc với mong muốn bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực Trung Đông.  

Sáng 3/2, các máy bay quân sự của Israel lại tiến hành không kích dải Gaza, làm bị thương ít nhất 2 dân thường trong đó có một bé gái 4 tuổi.

Theo Tân Hoa xã, mục tiêu mà Israel không kích nhằm vào tuyến đường hầm giáp biên giới với Ai Cập,  nơi Tel Aviv nghi ngờ vẫn diễn ra các hoạt động buôn lậu và vận chuyển vũ khí vào Gaza.

Giới chức Israel cho biết, đây là hành động đáp trả việc các tay súng Palestine ở dải Gaza hôm 2/2 đã bắn rocket sang phía Nam lãnh thổ nước này.

Gaza tan hoang do các cuộc không kích của Israel (Ảnh: article.wn.com)

Trong khi Israel tiếp tục không kích dải Gaza, ngày 2/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Israel và nhóm vũ trang Palestine tại dải Gaza cố gắng duy trì thỏa thuận ngừng bắn, nhằm bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực Trung Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm Gaza, Tổng thư ký Ban Ki-moon thúc giục Israel mở lại một số cửa khẩu thương mại với Gaza. Nhân chuyến thăm Gaza, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã cắt băng khánh thành Cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc và 150 căn nhà tại Gaza dành cho người tỵ nạn Palestine.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 2/2 đã tới Gaza trong chuyến công du nhằm thúc đẩy khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông đang bế tắc. Chuyến thăm lần này được cho là nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine, đồng thời thúc giục Israel dỡ bỏ phong tỏa vùng lãnh thổ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên